Người giao hàng cùng dân truy đuổi bắt nhóm cướp giật ở Sài Gòn

08/07/2021 - 13:10

PNO - Bị cướp giật, người giao hàng liền hô hoán và cùng người dân đuổi theo, vây bắt nhóm cướp.

Ngày 8/7, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tạm giữ với Đỗ Minh Quân (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Hữu Trung (SN 2003, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Văn Hữu (SN 2003, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Tú Anh (SN 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền nên rủ nhau đi cướp tài sản. Trưa 4/7, nhóm tập hợp ở nhà trọ của Quân tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để bàn bạc phân công nhiệm vụ đi cướp. Tú Anh cùng Hữu trên một xe có nhiệm vụ cướp tài sản còn Trung chở Quân có vai trò cản địa nếu bị người dân, nạn nhân truy đuổi.

Khoảng 14g cùng ngày, cả nhóm rảo quanh các tuyến đường ở huyện Bình Chánh. Khi đi tới đường Nguyễn Thị Trọn, xã Vĩnh Lộc A, thấy anh Phạm Huỳnh Gia Bảo (SN 1998, là nhân viên giao hàng) đi xe máy tay cầm ĐTDĐ iPhone XS, Tú Anh tăng tốc đuổi kịp xe anh Bảo và Hữu giật chiếc ĐTDĐ. Do 2 xe đi gần nhau nên va vào nhau ngã xuống đường. Anh Bảo liền hô hoán. Thấy vậy, Hữu vội vứt xe máy chạy bộ thoát khỏi hiện trường.

Khi anh Bảo túm được áo của Tú Anh thì Trung chạy xe tới dùng chân đá vào người anh để giải cứu đồng bọn. Sau đó, Tú Anh vứt xe máy, nhảy lên xe Trung tẩu thoát.

Anh Bảo cùng người dân dùng xe máy đuổi theo các đối tượng đến ấp 3, xã Vĩnh Lộc A. Các đối tượng tự ngã xe sau đó chạy bộ thoát thân nhưng bị anh Bảo cùng người dân vây bắt, khống chế đưa về trụ sở công an.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an quận Bình Tân ập vào căn nhà trọ ở phường Bình Hưng Hòa B bắt giữ Hữu vào ngày 5/7. Tình nghi nhóm này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản nên công an đang điều tra mở rộng.

C.M

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI