Người dân chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để đi cáp treo tại Chùa Hương

27/01/2023 - 18:10

PNO - Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), hàng vạn du khách nườm nượp đổ về chùa Hương vãn cảnh, hành hương trong ngày khai mạc Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023.

Theo ghi nhận, từ sáng mùng 6 Tết Quý Mão, khu vực suối Yến hướng vào bến Trò tấp nập thuyền chở khách thập phương tới khai hội chùa Hương, huyện Mỹ Đức.
Theo ghi nhận, từ sáng Mùng 6 tết Quý Mão, khu vực suối Yến hướng vào bến Trò tấp nập thuyền chở khách thập phương tới khai hội chùa Hương, huyện Mỹ Đức.
Năm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị gần 5.000 đò, thuyền để sẵn sàng đón du khách.
Năm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị gần 5.000 đò, thuyền để sẵn sàng đón du khách. 
Dòng người tấp nập ra, vào đổ về chùa Hương đi lễ tạo nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
Dòng người tấp nập ra, vào đổ về chùa Hương đi lễ, tạo nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, lễ hội năm 2023 có chủ đề: Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện. Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết: ' Trong ngày hôm nay, di tích đón khoảng 40.000 khách Điểm mới của mùa lễ hội năm 2023 là vé hóa đơn điện tử. Mười lối kiểm soát vé được lắp đặt mới. Hệ thống kiểm soát vé qua mã QR trong ngày đầu hoạt động trơn tru, không có hiện tượng vé giả.  Ban tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về chùa Hương thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn.”
Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, lễ hội năm 2023 có chủ đề: Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện. "Trong ngày hôm nay, di tích đón khoảng 40.000 khách. Điểm mới của mùa lễ hội năm 2023 là vé hóa đơn điện tử. Ban tổ chức đã bố trí mười lối kiểm soát vé. Hệ thống kiểm soát vé qua mã QR trong ngày đầu hoạt động trơn tru, không có hiện tượng vé giả. Ban tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về chùa Hương thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn” - ông Bá Hiển thông tin.
Các lối vào khu di tích Chùa Hương đông nghịt người.
Các lối vào khu di tích Chùa Hương đông nghịt người.
Được biết, phí tham quan chùa Hương và bảo hiểm đối với người lớn là 80.000 đồng một lượt, trẻ em 40.000 đồng. Giá dịch vụ xuồng đò hai chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng một người, tuyến Long Vân - Tuyết Sơn 35.000 đồng.
Được biết, phí tham quan chùa Hương và bảo hiểm đối với người lớn là 80.000 đồng một lượt, trẻ em 40.000 đồng. Giá dịch vụ xuồng đò hai chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng/người, tuyến Long Vân - Tuyết Sơn 35.000 đồng/người.
Dòng người hành lễ tại chùa Thiên Trù.
Dòng người hành lễ tại chùa Thiên Trù.
Tại ga cáp treo, người dân xếp hàng dài chờ tới lượt.
Tại ga cáp treo, người dân xếp hàng dài chờ tới lượt. 
Rất nhiều người mệt mỏi khi phải chen chân mua vé, đợi chờ đi cáp treo. Được biết, giá cáp treo khứ hồi là 220 nghìn đồng.
Rất nhiều người mệt mỏi khi phải chen chân mua vé, đợi chờ đến lượt đi cáp treo. 
Rất đông người dân di chuyển vào động Hương Tích.
Rất đông người dân di chuyển vào động Hương Tích.
Bên trong động Hương Tích chật kín người.
Bên trong động Hương Tích chật kín người. 

Anh Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=