Nghệ An: 2 người bị lũ cuốn trôi, đóng nhiều tuyến đường do ngập, sạt lở đất

29/09/2022 - 13:29

PNO - Mưa lớn kéo dài đã khiến hàng ngàn nhà dân ở Nghệ An ngập sâu cả mét, nhiều tuyến quốc lộ ách tắc do ngập lụt, sạt lở đất.

Trưa 29/9, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích một nạn nhân mất tích do bị lật thuyền khi đánh cá. 

Khoảng 4g30 sáng cùng ngày, ông B.V.Th. (58 tuổi) cùng anh N.C.C. (52 tuổi, cùng trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) chèo thuyền xuống khu vực đồng ruộng ở thị trấn Nam Đàn đánh bắt cá. 

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ngập sâu
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ngập sâu

Trong lúc giăng lưới, thuyền của 2 người đàn ông này không may bị lật. Ông C. may mắn bơi được vào bờ, riêng anh Th. bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Khoảng 3g30 sáng 29/9, anh N.H.H. (39 tuổi, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) chèo thuyền ra sông Lam đánh cá. Nước lũ đổ về khiến thuyền lật, anh H. bị nước lũ cuốn trôi. 

Mưa lớn từ ngày 28/9 đến nay khiến nhiều địa phương tại Nghệ An bị ngập nặng, nước dâng cao, nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông chia cắt. Lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương cho biết, nhiều địa phương hiện đã bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao, các lực lượng chức năng hiện đang nỗ lực hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) cho biết, nước lũ đổ về và lên nhanh lúc rạng sáng khiến người dân và chính quyền xã này dường như phải trắng đêm chạy lũ. Hiện hàng trăm nhà dân đã bị ngập nước, nhiều nơi ngập sâu hơn 1,5m, buộc phải sơ tán.

Từ rạng sáng, chính quyền xã Thanh Mỹ cũng đã huy động toàn bộ lực lượng di dời người già, trẻ em đến nơi an toàn. Toàn bộ gia súc, gia cầm được người dân đưa đến trụ sở xã, trạm y tế, và một số tuyến đường cao để tránh bị ngập nước.

Đến trưa 29/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn có mưa rất lớn. Các tuyến giao thông như quốc lộ 7 đi các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương bị ách tắc do sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Dốc Chó (huyện Con Cuông). 

Tuyến quốc lộ 48 đi các huyện Quế Phong, Quỳ Châu bị chia cắt do ngập lụt đoạn khu vực thị xã Thái Hòa. Lượng đất đá tràn xuống đường lớn và nước dâng ngập gần 1m nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này.

Nhiều nhà dân ở xã Thanh Mỹ bị ngập sâu hơn 1,5m
Nhiều nhà dân ở xã Thanh Mỹ bị ngập sâu hơn 1,5m
Nước lũ đổ về quá nhanh lúc rạng sáng khiến nhiều người dân không kịp di dời tài sản
Nước lũ đổ về quá nhanh lúc rạng sáng khiến nhiều người dân không kịp di dời tài sản
Người dân xã Thanh Mỹ đưa gia súc, gia cầm đi tránh lũ
Người dân xã Thanh Mỹ đưa gia súc, gia cầm đi tránh lũ
Quốc lộ 48 bị ngập nặng khiến giao thông tê liệt
Quốc lộ 48 bị ngập nặng khiến giao thông tê liệt
Người dân dùng xe máy cày vận chuyển xe máy qua khu vực bị ngập
Người dân dùng xe máy cày vận chuyển xe máy qua khu vực bị ngập

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI