Nghệ An: Hàng trăm người xuyên đêm đóng cọc tre cứu đê, thủy điện đồng loạt xả lũ

29/09/2022 - 09:02

PNO - Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn đê bị sạt lở giữa đêm khuya. Để cứu đê, hàng trăm người đã được huy động dùng cọc tre, bao cát để gia cố.

 

Clip: Người dân đội mưa đắp đê giữa đêm

 Sáng 29/9, ông Trần Xuân Nhương - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, mưa lớn kéo dài từ sáng hôm qua đến nay đã khiến nhiều nơi trên địa bàn bị ngập nặng, chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, đơn vị này đã thông báo cho học sinh toàn huyện nghỉ học trong sáng 29/9.

“Hiện nhiều trường học cũng đã bị ngập nước. Trước mắt, chúng tôi cho học sinh nghỉ học trong hôm nay và theo dõi nếu tối vẫn mưa lớn thì ngày mai tiếp tục cho học sinh nghỉ”, ông Nhương nói.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến hơn 2.000 hộ dân ở các xã Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giát, xã Ngọc Sơn, xã Quỳnh Tam… bị ngập nặng. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở một đoạn đê dài hơn 20m ở xã Quỳnh Tam, nhiều hộ dân đã phải di dời ngày trong đêm để đảm bảo an toàn.

Hàng trăm người được huy động tham gia cứu bờ đê bị sạt lở
Hàng trăm người được huy động tham gia cứu bờ đê bị sạt lở
Người dân dùng cọc tre để gia cố bờ đập
Người dân dùng cọc tre để gia cố bờ đập

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam cho biết, trong đêm 28/9, hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã cùng nhau đóng cọc tre, dùng bao cát để gia cố đoạn đê này. 

Mưa lớn do ảnh hưởng của đợt hoàn lưu bão số 4 trong 2 ngày qua đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập nặng, tình trạng sạt lở đất cũng xảy ra ở nhiều nơi. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, tuy chưa ngập nặng, song nhiều khu vực bị sạt lở đất, không đảm bảo an toàn nên học sinh toàn huyện đã được thông báo cho nghỉ học trong ngày 29/9.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã thông báo cho chính quyền các địa phương ở vùng hạ du các thuỷ điện để nắm tình hình và có biện pháp trước khi các thuỷ điện bắt đầu xả lũ.

Người dân huyện Quỳnh Lưu xuyên đêm di dời tài sản khi nước tràn vào nhà
Người dân huyện Quỳnh Lưu xuyên đêm di dời tài sản khi nước tràn vào nhà
Bộ đội hỗ trợ người dân di dời tài sản
Bộ đội hỗ trợ người dân di dời tài sản
Nước lũ đổ về nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay
Nước lũ đổ về nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở

Thuỷ điện Bản Ang (huyện Tương Dương) dự kiến sẽ bắt đầu xả lũ từ 11g30 trưa 29/9 với lưu lượng từ 200m3/s đến 500m3/s. Thuỷ điện Chi Khê (huyện Con Cuông) cũng dự kiến bắt đầu xả lũ từ 9g sáng 29/9 với lưu lượng từ 520 m3/s đến 1.600 m3/s.

Chiều 28/9, Thuỷ điện Sông Quang và Thuỷ điện Châu Thắng (huyện Quế Phong) cũng đã vận hành xả lũ từ 30m3/s đến 300m3/s.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI