Ngại khám phụ khoa, phụ nữ lớn tuổi phát hiện bệnh giai đoạn muộn

05/11/2025 - 06:11

PNO - Khoa Sản phụ Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận nhiều ca bệnh phụ khoa nặng ở phụ nữ trên 60 tuổi, thậm chí ung thư giai đoạn cuối… do tâm lý e ngại đi khám.

Bác sĩ  Nguyễn Phạm Huy Hùng khám cho một phụ nữ lớn tuổi phải nhập viện do phát hiện bệnh trễ
Bác sĩ Nguyễn Phạm Huy Hùng khám cho một phụ nữ lớn tuổi phải nhập viện do phát hiện bệnh trễ

Điển hình là trường hợp bà P.T.M. - 67 tuổi, ngụ phường Bình Quới - đã mãn kinh 15 năm, nhưng lại bị xuất huyết lấm tấm kéo dài 6 tháng. Bà ngại đi khám và nghĩ rằng điều này bình thường. Gần đây, tình trạng của bệnh nhân nặng hơn, tức nặng bụng dưới. Bà được con gái đưa đi khám và phát hiện thiếu máu. Kết quả siêu âm và MRI gợi ý ung thư nội mạc tử cung giai đoạn IA, sinh thiết xác nhận bà bị ung thư. Các bác sĩ hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cắt tử cung toàn phần cùng 2 phần phụ, nạo hạch chậu.

Một trường hợp khác là bà N.K.T. - 73 tuổi, ngụ phường Sài Gòn - đã sống chung với cảm giác có 1 khối sa thập thò ở cửa mình nhiều năm, kèm tiểu són và táo bón mạn tính. Mỗi lần đi cầu, bà phải dùng tay đẩy khối sa đó vào trong âm đạo. Bà T. không dám kể với con cháu vì xấu hổ. Gần chục ngày không thể đi cầu, bà được con cái đưa đến bệnh viện. Bác sĩ xác định tình trạng sa tử cung của bà đã ở độ IV, kèm theo loét tì đè nghiêm trọng.

Còn bà V.T.A. - 69 tuổi, ngụ phường An Phú - bị tăng huyết áp và đái tháo đường. Bà đã phát hiện khối u buồng trứng từ 1 năm trước nhưng trì hoãn điều trị. 6 tháng gần đây, bà đau tức vùng bụng dưới và ngày nhập viện thì cơn đau tăng dần. Khi khám, bác sĩ ghi nhận bụng bệnh nhân chướng, sờ thấy khối u khoảng 20cm ở vùng hạ vị, chắc, ít di động, đau nhẹ khi ấn vào. Kết quả MRI xác định đây là khối choán chỗ dạng nang nhiều vách vùng hạ vị, nghi u nhày buồng trứng ác tính. Bà A. đã phải trải qua phẫu thuật cắt hết tử cung, 2 phần phụ, mạc nối lớn và ruột thừa.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phạm Huy Hùng - Trưởng khoa Sản phụ Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết, tâm lý ngại ngùng, sợ phẫu thuật hay phụ thuộc con cháu đưa đón đã khiến nhiều bệnh nhân đến bệnh viện trễ, bỏ lỡ thời gian điều trị hiệu quả. “Phụ nữ lớn tuổi không nên chủ quan với bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ra huyết âm đạo sau mãn kinh, đau bụng kéo dài, khối sa vùng kín, tiểu không kiểm soát, hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân đều là những cảnh báo cần đi khám ngay” - ông nhấn mạnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triển khai phòng khám phụ khoa chuyên biệt, không thu phí đăng ký khám trước, làm việc xuyên suốt từ 6g đến 16g để tạo thuận lợi cho phụ nữ lớn tuổi tiếp cận dịch vụ y tế. Sàng lọc cá thể hóa về Pap/HPV, siêu âm tử cung - phần phụ và đánh giá sàn chậu là những bước quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ sau mãn kinh. Bác sĩ Nguyễn Phạm Huy Hùng khuyến cáo các gia đình động viên và sắp xếp đưa các bà, các mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, trong đó có tầm soát bệnh
phụ khoa.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Thị Phương Thảo - Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - cảnh báo về lỗ hổng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho phụ nữ giai đoạn quanh mãn kinh. Ở giai đoạn này, các tình trạng như viêm nhiễm âm đạo và đường tiết niệu, cùng với sự hình thành các khối u như u xơ tử cung hay u nang buồng trứng, trở nên phổ biến hơn. Các vấn đề về sa sinh dục, sa bàng quang và trực tràng cũng thường xuyên xuất hiện, đi kèm với các triệu chứng do thiếu nội tiết tố.

Do đó, mới đây, bệnh viện đã triển khai Phòng khám quanh mãn kinh. Người bệnh được khám tổng quát, xét nghiệm nội tiết, đo mật độ xương, tầm soát ung thư phụ khoa và ung thư vú. Khi cần, các bác sĩ sẽ phối hợp điều trị liên chuyên khoa như tim mạch, nội tiết, nội cơ xương khớp, ung bướu… để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI