Nắng nóng kèm mưa bất chợt, bệnh về da tăng nhanh

21/11/2025 - 06:16

PNO - Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Lợi Em - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu TPHCM - cho biết, gần đây, số lượng người bị viêm da, nhiễm trùng… đến bệnh viện khám tăng, từ 10 - 20%. Đa số người bệnh bị viêm da kích ứng sau khi dầm mưa, có vết lở loét ở kẽ ngón chân, tay… nhất là với người làm việc ngoài trời.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu TPHCM kiểm tra vết thương cho chị T.
Bác sĩ Bệnh viện Da liễu TPHCM kiểm tra vết thương cho chị T.

Như trường hợp chị T.T.T.T. - 34 tuổi, ở xã Bình Mỹ, TPHCM - đến Bệnh viện Da liễu TPHCM khám trong tình trạng các kẽ ngón chân, lòng bàn chân bị phồng rộp, lở loét, nhiều dịch mủ, làm cho chị ngứa, đau nhức. Do chị làm bảo vệ, ngoài đồng phục, còn phải mang giày suốt ca trực. Nhà chị lại ở gần kênh đào, mỗi khi triều cường, khu vực này ngập sâu, nên giày bị thấm nước bẩn.

Ban đầu, chân chị T. bị tróc da nhẹ, ngứa, sau đó da ở các kẽ ngón chân bị cọt xát vào nhau càng làm các mảng da bong tróc. Thấy khó chịu, chị ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống, vệ sinh vết thương. Tuy nhiên, 2 bàn chân chị ngày một nặng lên, phải đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán chân chị T. bị nhiễm nấm do tiếp xúc nhiều với nước bẩn, nhiễm trùng vết thương phải dùng thuốc điều trị.

Một nữ bệnh nhân khác cũng bị viêm da tiếp xúc, khiến chân sưng đau, bong tróc da vì thường xuyên lội nước. Bà có cơ địa chàm da, nên lần bùng phát này khiến sang thương trầm trọng hơn. Bà chia sẻ: “Tôi đã điều trị chàm da, nấm da trong nhiều năm bằng thuốc bôi. Vì vậy, khi thấy chân bị nứt ra, nổi mụn nước, tôi đã bôi thêm thuốc, dùng nước lá trà xanh rửa lại. Các vết thương có vẻ đỡ hơn, nhưng chỉ vài ngày sau chân tôi sưng đỏ trở lại”. Không riêng bà mà gia đình 5 người thì 4 người đã có vấn đề về da. Trong đó, bà và cháu ngoại bị nặng nhất phải đến bệnh viện khám.

Theo bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em, ở thời điểm hiện tại, không chỉ người thường xuyên phải sử dụng trang phục ẩm ướt mắc bệnh, mà khí hậu nóng ẩm, thêm mưa rào còn làm cho người bệnh da mạn tính, người có cơ địa dị ứng dễ bị nổi mề đay, dị ứng nước mưa. Ngoài ra, bệnh chốc cũng đang xuất hiện ở trẻ em với triệu chứng nổi mụn nước, mụn mủ. Một số người bị nấm da, nấm tóc, móng tay… gây đau nhức.

Ở khu đô thị đông dân cư, nước mưa cũng bị nhiễm bẩn, người tiếp xúc nước mưa có thể bị kích ứng da, ngứa rát. Với người làm việc ngoài trời, liên tục mặc quần áo ẩm ướt, mang giày kín hầm bí thì khả năng mắc nấm da, lang ben, ghẻ chốc nhiều hơn; thường thấy ở kẽ chân, tay, bẹn. Nặng hơn người bệnh có thể bị viêm nang lông, nổi mụn nhọt, áp xe, nhiễm trùng.

Khi mắc bệnh về da, thay vì rửa vết thương bằng nước muối sinh lý, nước sạch, hạn chế thấm nước thì đa số bệnh nhân có thói quen bôi thuốc rồi băng kín, hoặc đắp lá thuốc, lá trà… gây nhiễm trùng, làm cho sang thương trầm trọng hơn. Vì vậy, trường hợp da bị tổn thương, không băng kín vết thương, tạm thời mang dép, giày lưới tránh gây bí bách nơi tổn thương. Lau sát trùng sang thương mỗi khi rảnh, bôi thuốc đúng liều lượng bác sĩ tư vấn.

Người bệnh nấm da, ghẻ chốc phải sử dụng đồ vệ sinh cá nhân riêng nhằm hạn chế lây lan. Không tự ý dùng thuốc bôi, hay uống thuốc vì có thể làm bệnh nặng thêm.

“Bệnh nhân mắc bệnh về da dễ mặc cảm, nhất là các vùng da lộ ra ngoài. Từ đó dễ dẫn đến căng thẳng, mất ngủ… càng làm các bệnh về da mạn tính như viêm da cơ địa, mề đay bùng phát. Vì vậy, người bệnh hãy giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc, ăn uống đủ dinh dưỡng, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp nhanh hết bệnh hơn” - bác sĩ Lợi Em cho biết.

Để phòng ngừa bệnh về da, mọi người cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ, mặc quần áo thoáng mát, vải mỏng nhẹ, thấm hút mồ hôi. Tránh dùng quần áo quá dày, có chất len dạ, ni lông làm cho da dễ bị kích ứng... Nếu phải làm việc ngoài trời nóng, môi trường ẩm ướt, nên dùng khăn lau thấm mồ hôi, mang theo quần áo thay đổi, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tháo giày dép, rửa chân sạch để da khô, thoáng.

Mùa mưa thường xuất hiện các loại côn trùng gây hại cho da như kiến ba khoang. Tuyệt đối không chà xát, tiếp xúc trực tiếp với kiến ba khoang, nên ngủ mùng để hạn chế kiến, muỗi. Khi có các dấu hiệu viêm da như ngứa, nổi mẩn đỏ, mụn nước hoặc sưng đau, mưng mủ… cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được điều trị.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI