Cảnh báo dịch bệnh tiêu hóa, da liễu sau bão lũ

08/10/2025 - 06:07

PNO - Hiện nhiều tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc đang gánh chịu hậu quả nặng nề của bão lũ. Môi trường ngập úng, nguồn nước sinh hoạt và thực phẩm bị ô nhiễm dễ tạo điều kiện lý tưởng cho các bệnh về đường tiêu hóa, da liễu.

Cảnh giác bệnh về đường tiêu hóa

Mối lo ngại lớn nhất tại các vùng lũ lụt là ô nhiễm nguồn nước và việc bảo quản, chế biến thức ăn không đảm bảo an toàn. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Võ Duy Thông - Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - cho biết, dùng nước nhiễm bẩn, thực phẩm không được sơ chế và nấu chín đầy đủ là nguyên nhân gây các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, gồm: tiêu chảy cấp, lỵ, tả, thương hàn, nhiễm ký sinh trùng và viêm gan A. Trong đó, tiêu chảy cấp là bệnh dễ gặp nhất.

Bác sĩ  Võ Duy Thông đang khám cho trường hợp nhập viện  vì ngộ độc  thực phẩm
Bác sĩ Võ Duy Thông đang khám cho trường hợp nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Các dấu hiệu đường tiêu hóa cần lưu ý là đau bụng, ói và tiêu chảy nhiều lần. Nếu triệu chứng nhẹ, người bệnh cần ưu tiên bù nước đầy đủ bằng nước đun sôi để nguội hoặc dung dịch Oresol. Tuy nhiên, người có bệnh nền, người lớn tuổi và trẻ em cần được chăm sóc y tế sớm nhất có thể, vì nguy cơ mất nước gây suy kiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ vì có thể gây che lấp triệu chứng, làm bệnh không được phát hiện kịp thời. Nếu bệnh nhân đau bụng kèm sốt cần phải đi khám ngay.

Khoa Tiêu hóa của bệnh viện từng tiếp nhận nam bệnh nhân N.Đ.H. - 45 tuổi, quê Tiền Giang - nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng tiêu hóa nhưng đi khám trễ, dẫn đến tụt huyết áp. Do bệnh nhân sống trên sông nước nên nước sinh hoạt và ăn uống cũng lấy từ nước sông. Trường hợp này bệnh nhiễm trùng tiêu hóa liên quan điều kiện sống và môi trường nước bị ô nhiễm.

Tương tự, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cảnh báo, sau lũ lụt, trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các bệnh tiêu hóa cấp tính. Tình trạng này xảy ra chủ yếu do môi trường sống và nguồn nước bị ô nhiễm nặng, tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và ký sinh trùng xâm nhập. Đường lây truyền chính của bệnh là qua đường miệng, thường do ăn uống hoặc tiếp xúc với nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Bác sĩ Thu Thủy nhấn mạnh, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám kịp thời nếu phát hiện các dấu hiệu: trẻ sốt cao khó hạ; thay đổi ý thức, co giật, yếu run chi; đi tiêu lỏng rất nhiều lần (trên 2 lần/giờ), phân có máu; ói tất cả mọi thứ; bụng chướng, rất khát, ăn uống kém hoặc bỏ ăn, tiểu ít.

Nguy cơ bùng phát bệnh ngoài da

Bên cạnh bệnh tiêu hóa, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kiều Trang - Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - cũng cho biết, người dân vùng lũ thường xuyên lội, ngâm mình trong môi trường nước ô nhiễm, chứa nhiều vi khuẩn, rác thải, khiến các bệnh da liễu có nguy cơ bùng phát như: viêm da tiếp xúc, bệnh chàm, ghẻ và các loại nấm da. Do đó, người dân lưu ý các dấu hiệu bất thường trên da: ngứa, rát, đau, nổi bóng nước, mụn nước, nổi mảng trắng bong vảy, hồng ban…

Nếu tổn thương nhẹ, cần rửa sạch vùng da bị bệnh bằng nước sạch, giữ cho da khô thoáng và sát khuẩn nhẹ bằng nước muối sinh lý. Hạn chế để vùng da tổn thương bị chà xát. Tuy nhiên, nếu tổn thương có dấu hiệu nặng hơn: sưng tấy, nóng đỏ, hoặc kèm theo sốt, cần đến ngay cơ sở y tế. Tuyệt đối không tự ý bôi thuốc hoặc đắp các loại lá cây theo kinh nghiệm dân gian.

Bác sĩ Kiều Trang từng tiếp nhận không ít bệnh nhân bị vấn đề về da do tiếp xúc với môi trường nước bẩn từ nước mưa và triều cường. Như trường hợp chị P.T.T.D. (38 tuổi, ngụ phường Bình Hưng - TPHCM), đến bệnh viện khám trong tình trạng vùng da ở chân bị sưng, nóng, đỏ, rỉ dịch và mủ. Bệnh nhân kể, trước đó đã tự điều trị ở nhà bằng cách hái lá nhọ nồi đắp cho mát nhưng càng đắp càng sưng đỏ. Đây là lời cảnh báo về nguy cơ nhiễm trùng và sai lầm trong việc tự điều trị bằng phương pháp dân gian, khiến bệnh nặng hơn.

Do đó, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời. Để phòng ngừa, khi bắt buộc phải tiếp xúc với nước lụt, người dân nên đi ủng cao su và mang bao tay để tạo lớp bảo vệ, và nhanh chóng thay đồ sạch để cơ thể khô ráo nếu bị ướt. Quan trọng là không dùng chung đồ dùng vì dễ lây các bệnh ngoài da.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI