Nạn nhân thứ 10 tử vong trong vụ tai nạn ở Quảng Nam

15/02/2023 - 09:17

PNO - Nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe đầu kéo vừa được người nhà đưa về lo hậu sự.

 

Nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn thảm khốc đã tử vong
Nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn thảm khốc đã tử vong

Ngày 15/2, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết trong tối 14/2, có 2 nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô khách và xe container xin về nhà do sức khỏe yếu.

"Bệnh nhân Đinh Tám (40 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) lúc đưa vào viện bị đa chấn thương, chấn thương nội sọ. Bệnh viện nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên tối 14/2, bệnh nhân vẫn nguy kịch và yếu nên gia đình xin đưa về nhà" - lãnh đạo bệnh viện nói.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, nạn nhân Đinh Tám khi được gia đình đưa về đã tử vong tại nhà và đang được lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra

Trước đó, vào lúc 3g40 ngày 14/2, xe khách BKS 76B-006.06 do tài xế Phạm Đức Hậu (1975, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên đường 129 (đường Võ Chí Công) hướng ra TP Đà Nẵng, trên xe chở 20 hành khách đi khám bệnh ở TP Đà Nẵng.

Khi đến đoạn giao với đường ĐT 619 thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 92R-004.69 do tài xế Trần Minh Nhật (1982, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên đường ĐT 619 hướng xuống cảng Tam Hiệp. Cú va chạm mạnh làm 6 người tử vong tại chỗ (trong đó có tài xế Hậu), 4 người tử vong tại bệnh viện và 13 người bị thương đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo công an, các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ xe, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm và sự việc tương tự.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI