Năm 2025 là giai đoạn phát triển nhất của thị trường điện ảnh Việt Nam

11/03/2026 - 18:30

PNO - Chiều ngày 11/3, CGV tổ chức Hội nghị Đối tác chiến lược ngành điện ảnh để công bố nhiều số liệu đáng chú ý và phác họa bức tranh đầy tiềm năng của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Hoạt động này được xem như bước đi tiên phong của một hệ thống rạp trong việc cung cấp thông tin thị trường, qua đó giúp các nhà làm phim xây dựng chiến lược sản xuất và phát hành hiệu quả hơn.

Sự kiện quy tụ đông đảo nhà làm phim trong nước. Tại đây, bà Jeong Jiyoung - Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CJ CGV Việt Nam - đã chia sẻ các thông tin chuyên sâu về sự thay đổi của thị trường điện ảnh VN trong 10 năm qua. Theo đó, năm 2025 là giai đoạn phát triển nhất của ngành với doanh thu phòng vé đạt kỷ lục gần 5.600 tỉ đồng cùng hơn 70 triệu vé bán ra, tăng lần lượt 24% và 29% so với năm 2024. Dựa trên số này, các chuyên gia ước tính VN sẽ sớm cán mốc 10 triệu vé để bước vào top 10 thị trường có lượng khán giả ra rạp nhiều nhất thế giới. Trung bình tần suất 1 người VN ra rạp xem phim là 0,7 lần/năm, so với các nước trong khu vực là tầm 1%, do cơ sở hạ tầng chưa lớn mạnh, có nơi còn chưa có rạp chiếu phim.

Ông Nguyễn Hoàng Hải và bà Jeong Jiyoung tại sự kiện chiều 10/3
Ông Nguyễn Hoàng Hải và bà Jeong Jiyoung tại sự kiện chiều 11/3

Mức tăng doanh thu phòng vé hàng năm đạt trên 20% trong giai đoạn 2023-2025. Trong đó, từ năm 2023, tỉ trọng phim Việt đảo chiều, đến năm 2025, thị phần phim Việt chiếm 62% tổng số phim ra rạp. Tổng doanh thu phim Việt tương đương doanh thu toàn thị trường năm 2018. Doanh thu trung bình phim nội giai đoạn 2023-2025 tăng gấp 3,8 lần so với trước dịch. Các thể loại phim ăn khách trong năm nay là chính kịch, hài, lịch sử, kinh dị, trong đó có 3 thể loại tăng lên là hành động, ly kỳ giật gân, tình cảm. Tuy vậy phim kinh dị là thể loại có doanh thu trung bình thấp, chỉ từ 30-40 tỉ đồng/phim so với phim ly kỳ giật gân (70-80 tỉ đồng/phim).

Cao điểm bán vé là tháng Hai (tết), tháng Tư, tháng Năm (lễ 30/4 và 1/5). Thấp điểm rơi vào tháng Ba, Sáu, Mười, Mười một. Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, có một nghịch lý là trong khi ở nước ngoài, các studio thường chọn ngày ít cạnh tranh để phát hành phim rồi mới nghĩ đến việc đưa phim chiếu dịp lễ. Các studio Việt Nam thì ngược lại.

Thực tế, các tháng được xem là thấp điểm ở VN vẫn có phim ăn khách. Như trường hợp phim Siêu sao siêu ngố, Em và Trịnh, Út Lan - Oán linh giữ của. Do đó, theo ông, để có doanh thu cao thì việc chọn đúng thời điểm phát hành có khi quan trọng hơn chất lượng phim.

Phươn Anh Đào và Tuấn Trần là 2 gương mặt diễn viên được nhiều khán giả yêu thích
Phương Anh Đào và Tuấn Trần là 2 diễn viên được nhiều khán giả yêu thích

Các yếu tố được xem là tác động đến việc khán giả chọn phim là thể loại, giá vé, đánh giá của người đã xem, diễn viên, trailer và uy tín đạo diễn. Gần 50% khán giả mua vé do nghe theo nội dung trên mạng xã hội. Điều này cho thấy phim cần có sự bàn tán nhiều và có nội dung ngắn hấp dẫn mới bán được nhiều vé. 50% khán giả ra rạp xem trong tuần đầu phim chiếu, gần 40% đợi sang tuần thứ hai. Tại Việt Nam các gương mặt được yêu thích là Phương Anh Đào, Thái Hòa, Tuấn Trần, Kaity Nguyễn.

Dù tăng trưởng mạnh nhưng thị trường cũng có sự phân hóa và cạnh tranh khốc liệt.Trong khi một số phim bùng nổ doanh thu thì phần lớn chật vật ở ngưỡng 20-50 tỉ đồng. Năm nay, dự kiến có 70 phim Việt ra rạp, so với năm ngoái là 50 phim. So với Hàn hay Nhật thì con số này còn rất ít vì mỗi năm Hàn, Nhật có tầm 600 phim nội, Indonesia 250 phim. Ngoài phim Việt, thị trường còn có nhiều phim ngoại, do đó năm nay trung bình có 7-8 phim mới/tuần, thậm chí có tuần chiếu 10 phim trong và ngoài nước.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI