Mỹ Uyên hợp tác Chinh Ba làm nhạc kịch đương đại ‘Ảo quan’

09/10/2025 - 06:12

PNO - Chiều 8/10, ê-kíp vở nhạc kịch đương đại "Ảo quan" (tác giả, đạo diễn: Chinh Ba) đã gặp gỡ báo chí, truyền thông chia sẻ về dự án hợp tác đặc biệt giữa Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ (Hội Sân khấu TPHCM) và TheaFter - một mô hình nhà hát thực hành, tìm tòi hướng đi mới cho sân khấu.

Ảo quan cũng đánh dấu sự trở lại của dòng tác phẩm sân khấu thể nghiệm, đa phương tiện do Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ (Kịch 5B) tổ chức sản xuất và biểu diễn.

NSND Mỹ Uyên chia sẻ về dự án Ảo quan - Ảnh: Ngọc Tuyết
NSND Mỹ Uyên chia sẻ về dự án "Ảo quan" - Ảnh: Ngọc Tuyết

NSND Mỹ Uyên: "Tôi khóc khi xem các bạn tập"

Ảo quan mở đầu với cảnh tượng gây sốc khi 2 chàng trai trẻ là Bee (Trần Tuấn Kiệt) và Con trai của mẹ (Trần Đại Chính) quyết định từ giã cõi đời. Sự ra đi đột ngột của 2 người con kéo theo chuỗi bi kịch của 2 bà mẹ (NSND Mỹ Uyên và ca sĩ Hồ Hoàng Ngọc) trên hành trình tìm kiếm nguyên nhân trong vô vọng.

NSND Mỹ Uyên và ca sĩ Hồ Hoàng Ngọc
NSND Mỹ Uyên và ca sĩ Hồ Hoàng Ngọc trong vai 2 người mẹ của Ảo quan - Ảnh: Ngọc Tuyết

Với cấu trúc phi tuyến tính, ngôn ngữ thể nghiệm (kết hợp nhiều hình thức: kịch nói, âm nhạc, hình thể, video-art, nghệ thuật sắp đặt, livestream…), Ảo quan không kể câu chuyện rành mạch với câu trả lời rõ ràng mà mời khán giả bước vào hỗn loạn để tự mình đặt ra câu hỏi và tự tìm câu trả lời.

Ảo quan muốn thể hiện điều gì qua cảnh livestream trực tiếp tại sân khấu? - Ảnh: Ngọc Tuyết
Ảo quan muốn thể hiện điều gì qua cảnh livestream trực tiếp tại sân khấu? - Ảnh: Ngọc Tuyết

Không đơn thuần là bi kịch tuổi trẻ hay chuyện những người mẹ mất con, vở diễn đề cập vấn đề chung mà nhân loại đang đối mặt: những định kiến, áp lực xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần con người, nhất là người trẻ, mà không phải ai cũng nhận ra hay có can đảm đương đầu.

“Làm việc với Chinh Ba và các bạn trẻ trong Ảo quan, gợi tôi nhớ về những ngày chập chững về sân khấu 5B này, được thầy cô truyền dạy các phong cách, biết thế nào là kịch thể nghiệm. Lần này, cũng nhờ thầy Trần Ngọc Giàu “phất cờ”, luôn lắng nghe và cổ vũ, thì mình mới mạnh dạn làm dự án này” - Mỹ Uyên chia sẻ.

Một cảnh diễn xúc động của NSND Mỹ Uyên cùng các diễn viên trẻ - Ảnh: Ngọc Tuyết
Một cảnh diễn xúc động của NSND Mỹ Uyên cùng các diễn viên trẻ - Ảnh: Ngọc Tuyết

NSND Mỹ Uyên cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến các diễn viên trẻ không quản ngày đêm miệt mài trên sàn tập với yêu cầu rất khó của vở diễn. “Ngồi xem các bạn tập tất cả các phân cảnh, tôi đều khóc” - NSND Mỹ Uyên bộc bạch.

Tạo không gian đối thoại để "chữa lành"

Ảo quan sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ trong 5 suất diễn vào các ngày 7, 8, 14, 15 và 16/11.

Ê-kíp vở diễn cũng nỗ lực để hoàn thiện tốt nhất vở diễn và có điều kiện đưa Ảo quan dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025 tại Ninh Bình vào tháng 11 tới.
NSND Mỹ Uyên cho biết, ê-kíp vở diễn đang nỗ lực để nhanh chóng hoàn thiện tác phẩm, mong rằng có điều kiện đưa Ảo quan dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025 tại Ninh Bình vào tháng Mười một tới - Ảnh: Ngọc Tuyết

Với sự đồng hành của Trung tâm ICS (tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam) trong vai trò cố vấn tâm lý và xã hội học, xoay quanh vở diễn còn có chuỗi sự kiện vệ tinh (từ 15g đến 18g) nhằm tạo không gian đối thoại về gia đình - tinh thần - cộng đồng.

Ở đó, mọi người có thể tập mở lòng và chia sẻ cùng nhau qua các sự kiện: “Mở lời: mình nói chuyện được không?” - tọa đàm về sức khỏe tâm lý người trẻ LGBTI+ và cách trò chuyện an toàn về tự tử (11/10); “Mở lòng: Chuyện trời đánh” - đối thoại giữa phụ huynh và con cái thuộc cộng đồng LGBTI+ qua mô hình giả lập bữa cơm gia đình (25/10); workshop “Viết và diễn: Kịch bản cho sự thấu hiểu” - thực hành viết và trình diễn kịch bản về tâm lý, hướng đến cách trò chuyện an toàn (1/11); giao lưu với ê-kíp vở Ảo quan về chủ đề tư tưởng và phương pháp thực hành vở (9/11).

Ảo quan có sự kết hợp của ê-kíp sáng tạo đa lĩnh vực và có nhiều kinh nghiệm
Ảo quan có sự kết hợp của ê-kíp sáng tạo đa lĩnh vực - Ảnh: Ngọc Tuyết
“Trong Ảo quan có sử dụng một số ca khúc của các nghệ sĩ quốc tế (Douglas Dare, Heiðrik, The Irrepressibles…) và đều đã xin được bản quyền biểu diễn trên sân khấu trong vở diễn. Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với các nghệ sĩ quốc tế và nhận được sự chia sẻ đầy xúc động rằng: câu chuyện về nỗi đau, câu chuyện về giới tính, câu chuyện về sự chia rẽ… luôn luôn là câu chuyện chung, câu chuyện của chính họ, cho nên họ trao quyền trình diễn tác phẩm cho Ảo quan” - nghệ sĩ Chinh Ba.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI