Ly hôn có đòi tiền... làm vợ được không?

16/06/2022 - 14:05

PNO - Ly hôn mang đến cho người ta sự giải thoát khỏi tình trạng bế tắc, không có hạnh phúc, bị bạo hành, bị chà đạp, bị coi thường...

Chị Hạnh Dung thân,

Từ ngày vợ đi làm, chồng không hề đưa tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày. Khi vợ nói mua thứ gì thì chồng nói đi làm có tiền đó, bỏ tiền ra mà mua. Vậy khi ly hôn có đòi tiền làm dâu được không? Trong khi chồng đi hát karaoke ôm gái xong trả cho cô ta 200.000đ. Vậy khi ly hôn tôi được quyền lợi gì?

Chu Thị Kim Anh

Chị Kim Anh thân mến,

Quyền lợi của một người vợ hay chồng trong một cuộc ly hôn là điều không thể trả lời ngay, hết và vắn tắt trong một câu trả lời tư vấn trên báo. Nó là vấn đề liên quan đến rất nhiều thứ mà bạn cần phải tìm hiểu, nghiên cứu, và có khi phải tư vấn ở cả các luật sư, một cách nghiêm túc. Bởi vì nó liên quan đến tài sản chung và riêng của mỗi người, đến con cái...

 

Tuy nhiên, điều mà Hạnh Dung có thể trả lời ngay cho bạn được: Ly hôn có thể mang đến cho người ta sự giải thoát khỏi một tình trạng sống mà người ta thấy bị bế tắc, không có hạnh phúc, bị bạo hành, bị chà đạp, bị coi thường...

Khi bạn cảm thấy không thể hài lòng với cuộc sống hôn nhân, bạn có thể bước ra khỏi đó để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là một cuộc sống khiến bạn nếu không hạnh phúc thì cũng bình an, và có hy vọng nhiều hơn vào hạnh phúc.

Bạn đã có chút nhầm lẫn khi so sánh chuyện chồng trả cho các cô gái karaoke ôm 200.000 đồng một lần đi hát với chuyện mình đã làm vợ. Bởi vì với các cô ấy, đó thật sự chỉ là cuộc kinh doanh, mua bán thông thường, có thỏa thuận và đồng ý từ hai phía trước khi bắt đầu. Còn hôn nhân là một mối quan hệ khác hẳn. Nó được bắt đầu từ tình yêu, sự hiểu biết, chia sẻ, và trân trọng lẫn nhau.

Những gì người ta mang đến cho nhau trong hôn nhân không thể đong đo bằng tiền. Nó sẽ sụp đổ khi mất đi những điều đó hay được tính toán, so đo bằng vật chất.

Vài dòng để giúp bạn có được cái nhìn bình tĩnh hơn trong những ấm ức của mình. Còn với câu hỏi mà bạn đang quan tâm nhất, Hạnh Dung khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật và đặt trường hợp của mình vào đó để giải đáp.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn  

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI