Lượng hàng tết dồi dào, nhiều mặt hàng giảm giá

27/12/2018 - 06:00

PNO - Theo Sở Công thương TP.HCM, từ ngày 20 - 27 tháng Chạp, các siêu thị sẽ mở cửa từ 7g - 23g và từ ngày 28 - 29 tháng Chạp, sẽ mở cửa từ 6g - 24g.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM - cho hay, đây là khung giờ phục vụ người tiêu dùng mua sắm trong những ngày cận tết, được các hệ thống siêu thị thông báo về sở.

Luong hang tet doi dao, nhieu mat hang giam gia

Riêng ngày 30 tháng Chạp, các siêu thị sẽ mở cửa từ 6g - 12g. Sau tết, từ mùng Hai đến mùng Năm tháng Giêng, các siêu thị sẽ mở cửa từ 8g - 12g; từ mùng Sáu trở đi, các siêu thị sẽ hoạt động như các ngày bình thường trong năm.

Theo bà Trang, hiện công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tết tại TP.HCM đã cơ bản hoàn thiện. Tổng giá trị các nhóm hàng lương thực, thực phẩm được các doanh nghiệp (DN) chuẩn bị sản xuất, dự trữ, cung ứng trong hai tháng tết (tháng Chạp và tháng Giêng) là 18.424,8 tỷ đồng, tăng 612,7 tỷ đồng (3,44%) so với tết Mậu Tuất 2018 (17.812,1 tỷ đồng).

Trong đó, giá trị hàng bình ổn thị trường là 7.532,6 tỷ đồng. Riêng từ ngày 6/1 - 4/2/2019 (ngày 1 - 30 tháng Chạp âm lịch), tổng giá trị hàng hóa được các DN chuẩn bị là 10.812,1 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường là 4.211,8 tỷ đồng.

Tổng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ tết Kỷ Hợi 2019 tăng bình quân 23 - 36% so với tết Mậu Tuất 2018. Nhiều nhóm hàng được chuẩn bị với số lượng lớn, đáp ứng từ 32% - 58% nhu cầu thị trường như: thịt gia cầm (chiếm 55,2%), trứng gia cầm (51,1%), thực phẩm chế biến (33,6%), thịt gia súc (31,7%), dầu ăn (34,5%), gạo (29,3%)...

Bà Trang cho hay, công tác chuẩn bị hàng tết và bình ổn thị trường dịp tết năm nay có một số khác biệt so với mọi năm. Sở sẽ căn cứ vào tín hiệu thị trường, theo dõi diễn biến, nhu cầu tiêu dùng để khuyến khích DN sản xuất phù hợp chứ không bán cái mình có sẵn.

Cụ thể nhất là với mặt hàng hoa tết, sở đã làm việc trực tiếp với các làng hoa tại Đồng Tháp, Đà Lạt để cân đối theo nhu cầu tiêu thụ của người dân chứ không đưa về một cách ồ ạt. 

Luong hang tet doi dao, nhieu mat hang giam gia

Các DN sản xuất hàng thiết yếu đều chuẩn bị nguồn hàng tăng 10 - 20% so với dịp tết năm trước. Ông Trần Lâm Hồng - Phó tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết, năm nay, Saigon Co.op chuẩn bị hàng từ hai tháng trước tết với gần 150.000 tấn, trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm trước. Tăng cao nhất là nhóm thực phẩm tươi sống.

Saigon Co.op cam kết giá 9 nhóm hàng bình ổn thị trường sẽ thấp hơn 5 - 10% so với giá thị trường. Năm nay, Saigon Co.op sẽ tăng cường thêm các nhóm hàng đặc sản địa phương như gà đồi Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) rượu Phú Lễ (tỉnh Bến Tre), mắm, củ kiệu… ở 600 điểm bán của hệ thống này.

Ông Nguyễn Phúc Khoa - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) - cũng cho hay, Satra chuẩn bị 7.300 tấn hàng hóa với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, trong đó nhóm hàng bình ổn thị trường chiếm khoảng 9.000 tỷ đồng. Thịt heo do Công ty Vissan chuẩn bị khoảng 3.200 tấn, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước; thực phẩm chế biến khoảng 3.250 tấn…

Dự kiến, lượng hàng hóa nhập chợ đầu mối Bình Điền trong 10 đêm cận tết tăng 20 - 25% so với ngày thường. Theo tính toán của ban quản lý chợ, từ ngày 26 - 29 tháng Chạp, lượng hàng về chợ tăng từ 2.800 tấn (ngày thường) lên khoảng 4.000 tấn/đêm (tăng 60 - 65%). 

Dù giá các mặt hàng thiết yếu nằm trong chương trình bình ổn giá của TP.HCM thấp hơn giá thị trường 5 - 10%, nhưng một số lãnh đạo DN tham gia chương trình này cho biết, những ngày cận tết, sẽ vẫn áp dụng thêm các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Theo đại diện Saigon Co.op, những ngày cận tết, Saigon Co.op sẽ cùng với các nhà sản xuất, cung ứng giảm giá những sản phẩm phục vụ tết từ 10 - 50%. Còn theo bà Phạm Thị Huân - Tổng giám đốc Công ty Ba Huân - công ty cũng sẽ giảm giá 1.000 đồng/chục trứng vịt và 2.000 đồng/chục trứng gà trong những ngày cận tết. 

Bảo đảm nguồn tiền mặt cho hệ thống ATM dịp tết

Ngay từ tháng 9/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cùng nhiều ngân hàng chuẩn bị nguồn tiền khoảng 95.000 tỷ đồng cho quý IV và tháng 1/2019, đáp ứng nhu cầu vay sản xuất, kinh doanh cũng như dự trữ hàng hóa dịp tết. Tính đến ngày 20/12, NHNN đã giải ngân hơn 62.000 tỷ đồng để đảm bảo nguồn hàng hóa tết, chưa khước từ DN nào tham gia chương trình bình ổn thị trường.

Hiện vẫn còn trên 30.000 tỷ đồng sẵn sàng cho các DN, tổ chức kinh tế có nhu cầu vay phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp tết. NHNN đã tham gia chương trình bình ổn thị trường được 5 năm. Từ đầu năm 2018, đã có 9 ngân hàng thương mại ký kết hỗ trợ chương trình này với tổng nguồn vốn hơn 19.650 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm trước. Có thể khẳng định, vốn cho sản xuất kinh doanh và dự trữ hàng hóa của TP.HCM không thiếu.

Về tiền mặt, từ đầu quý IV/2018, NHNN cũng đã nắm chắc diễn biến và nhu cầu tiền mặt của các tổ chức tín dụng để từ đó lên kế hoạch đáp ứng. NHNN chi nhánh TP.HCM đã làm việc với các ngân hàng có số lượng máy ATM lớn hoặc có hệ thống ATM tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đông công nhân, có phương án phối hợp với các DN để chi trả lương, thưởng, tránh tình trạng tắc nghẽn máy ATM. 

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

Đăng Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI