Lũ về sớm, người miền Tây mất mùa hoa màu, được mùa thủy sản

01/08/2018 - 18:03

PNO - Dòng chảy từ đầu nguồn sông Cửu Long cuối tháng 7 đầu tháng 8 đã về sớm, cùng tác động từ sự cố vỡ đập ở Lào, làm lũ năm nay lên nhanh và mạnh so với các năm trước.

Lu ve som, nguoi mien Tay mat mua hoa mau, duoc mua thuy san

Các cánh đồng giáp biên giới với Campuchia thuộc các xã An Phú, Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên), Vĩnh Tế, Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc), Vĩnh Hội Đông, Phú Hội (huyện An Phú) và các xã thuộc thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang đã mênh mông nước.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mực nước thực đo vào ngày 28/7 vừa qua trên sông Tiền thuộc thị xã Tân Châu là 2,81m. Trên sông Hậu tại TP Châu Đốc là 2,34m. Trong 5 ngày tới, mực nước tại 2 khu vực này sẽ đạt từ 2,49m đến 2,99m, thấp hơn mức báo động 1 khoảng 0,5m. 

Lu ve som, nguoi mien Tay mat mua hoa mau, duoc mua thuy san
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Dợt buồn bã bên ruộng dưa mất mùa. Hàng chục ha lúa, rau màu của nông dân ở các địa phương vùng này đã bị nước lũ nhấn chìm do gieo trồng ngoài hệ thống đê bao. Bà con phải vội vàng thu hoạch nhưng vẫn không tránh được thiệt hại. 
Lu ve som, nguoi mien Tay mat mua hoa mau, duoc mua thuy san
Nhiều người đành gặt lúa sớm chạy lũ. Anh Nguyễn Văn Dợt ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết sáng nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khá mạnh, làm hơn 4.000m dưa leo của gia đình anh mất trắng.
Lu ve som, nguoi mien Tay mat mua hoa mau, duoc mua thuy san
Tuy nhiên, mùa lũ miền Tây cũng mang đến cho người dân những ngày sôi động, hứa hẹn bội thu đặc sản theo con nước lớn. Người đàn ông này đang chuẩn bị "đồ nghề" để đi đơm cá theo lũ về.
Lu ve som, nguoi mien Tay mat mua hoa mau, duoc mua thuy san
Cá, tôm và các loại thủy sản khác theo con nước về mang đến công ăn việc làm cho nhiều người. Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, cho biết ngành chức năng đã dự báo lũ đầu mùa năm nay về sớm hơn từ 7-10 ngày và cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 30cm đến 50cm.
Lu ve som, nguoi mien Tay mat mua hoa mau, duoc mua thuy san
Ngành nông nghiệp An Giang yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triều cường nhằm kịp thời thông báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu tại các vùng trũng, vùng ngoài đê bao. Hình ảnh quen thuộc mùa này ở miền Tây, khi những phụ nữ vui vẻ cùng nhau gỡ lưới cá đồng đem ra chợ bán.


Hiền Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI