Lễ khai giảng tại TPHCM tổ chức trong 45 phút

28/08/2023 - 18:47

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng trong 45 phút. Sau phần lễ sẽ diễn ra phần hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin lễ khai giảng năm học 2023-2024 sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 5/9, với 2 phần lễ và hội.

Tinh thần chung của buổi lễ được Sở GD-ĐT chỉ đạo là diễn ra ngắn gọn trong khoảng 45 phút, với những hoạt động văn nghệ chào mừng, đón học sinh đầu cấp, cắt băng khánh thành (đối với trường mới), diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng, đánh trống khai trường, trao học bổng... Sau phần lễ, các trường sẽ tổ chức phần hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh.

Đối với giáo dục Mầm non, đơn vị yêu cầu các trường tổ chức ngày hội “Bé vui đến trường”. Trong đó, tận dụng không gian để tổ chức trò chơi vận động, hoạt động phát triển thẩm mỹ, trò chơi dân gian, xem xiếc, múa rối…

Đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả học sinh các trường phải tham dự lễ khai giảng. Trường không đủ điều kiện thì phải đảm bảo học sinh đầu cấp, cuối cấp tham dự phần lễ và tất cả học sinh được tham dự phần hội.

Sau phần lễ sẽ diễn ra phần hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi.
Sau phần lễ khai giảng các trường sẽ tổ chức phần hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngày đầu năm học mới 

Năm học 2023-2024, toàn thành phố tăng hơn 35.000 học sinh, gồm hơn 22.500 học sinh khối công lập và 12.400 học sinh ngoài công lập. Thành phố dự kiến đưa vào sử dụng 672 phòng học mới. Trong đó, vào ngày 5/9 sẽ có 27 dự án với 441 phòng học mới được khánh thành. Đến hết tháng 12 năm nay, toàn thành phố sẽ đưa vào sử dụng 21 dự án với 231 phòng học mới.

Sở GD-ĐT TPHCM thống kê, tính đến ngày 28/8, thành phố đã cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và THCS. Đơn vị cũng vận động được hơn 21.000 bộ sách trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, sở đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng 10.200 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Để chuẩn bị cho năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục thành phố cần tuyển 4.717 giáo viên. Trong đó, cấp Mầm non cần tuyển 1.051 giáo viên; cấp Tiểu học cần tuyển 1.667 giáo viên; cấp THCS cần tuyển 1.748 giáo viên; cấp THPT cần tuyển 251 giáo viên. Đến nay, 12 quận, huyện đã hoàn thành tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, trong đó 1.243 thí sinh trúng tuyển vị trí giáo viên.

Anh Nhàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI