Lãnh đạo TPHCM dâng bánh tét cúng Quốc tổ Vua Hùng

21/01/2020 - 11:51

PNO - Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, sáng 21/1, đoàn lãnh đạo TPHCM đã thực hiện Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành Ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã thực hiện các nghi thức Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong khuôn viên Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TPHCM).

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các cơ quan đoàn thể.

Đây là một trong những hoạt động truyền thống hàng năm của TPHCM, được tổ chức vào dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM chỉ đạo tổ chức. Lễ cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và dâng hương Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về cội nguồn dân tộc, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM do Bí thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu dự lễ cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Đoàn lãnh đạo TPHCM do Bí thư Thành Ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu dự lễ cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Lễ được thực hiện tại khu tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong khuôn viên Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM).
Lễ được thực hiện tại khu tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong khuôn viên Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TPHCM)
Đoàn lãnh đạo thực hiện nghi lễ dâng bánh tét cúng Quốc Tổ Hùng Vương
Đoàn lãnh đạo thực hiện nghi lễ dâng bánh tét cúng Quốc tổ Hùng Vương
Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về cội nguồn dân tộc, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng
Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về cội nguồn dân tộc, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vua Hùng
Đội nghi thức tiến về đền Hùng, thực hiện nghi lễ dâng cúng.
Đội nghi thức tiến về đền Hùng, thực hiện nghi lễ dâng cúng
Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương
Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM dâng hương Quốc tổ Hùng Vương
Bí thư Thành Ủy TP.HCM dâng hương tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM)

Bí thư Thành Ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dâng hương 

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM dâng hương
Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong 

 

Các cơ quan đoàn thể tiến vào đền Hùng để dâng hương
Các cơ quan đoàn thể tiến vào đền Hùng để dâng hương
Đông đảo các cơ quan đoàn thể đến dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương sáng 21/1
Đông đảo các cơ quan đoàn thể đến dâng hương Quốc tổ Hùng Vương sáng 21/1

 Lễ dâng hương dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Sáng 21/1, tại Nghĩa trang liệt sỹ TPHCM (Đồi không tên, Q.9), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa, thắp hương viếng mộ các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tham dự Lễ viếng có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, viếng và dâng hương tưởng nhớ công ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ.

Cũng trong sáng nay, ngày 21/1 (nhằm 27 Tết), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bác Tôn, người lãnh tụ ưu tú của phong trào công nhân Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, tại Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi), nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đoàn đại biểu tiến vào dâng hương tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi.
Đoàn đại biểu tiến vào dâng hương tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi
Tại đây, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Sau khi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, xã An Nhơn Tây và Nghĩa trang Chính sách Thành phố, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, dâng hương Nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Rành, xã Phước Hiệp.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi

Sau khi dâng hương và đặt vòng hoa tại tượng đài Liệt sĩ, các đại biểu đã thắp hương, viếng phần mộ các liệt sĩ an nghỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thiên Ân - Quân Trần

 

Minh Thanh - Phùng Huy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
TIN MỚI

news_is_not_ads=