Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa lại từ 15/8

15/08/2020 - 12:35

Sau khi kiểm tra việc tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Ban Quản lý Lăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý tiếp tục mở cửa Lăng đón tiếp, phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Bác từ ngày 15/8.

Công tác tu bổ định kỳ được thực hiện từ ngày 15/6 đến ngày 14/8. Theo báo cáo của Ban Quản lý Lăng, thi hài Bác tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, bảo đảm hệ số dự phòng.

Kiến trúc Công trình Lăng và các công trình phụ cận được bảo dưỡng, sửa chữa khang trang, sạch đẹp. Cán bộ, nhân viên tích lũy được thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổ chức và khả năng đáp ứng yêu câu nhiệm vụ kỹ thuật của đơn vị.

Ban Quản lý Lăng cho biết, trong tu bổ định kỳ năm 2020, đơn vị thực hiện làm thuốc lớn trong điều kiện không có sự phối hợp của chuyên gia y tế Liên bang Nga.

Trước tình hình dịch COVID-19, Ban Quản lý Lăng luôn quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đặc biệt, trong tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng đã tổ chức hướng dẫn các tập thể đăng ký vào Lăng viếng Bác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; duy trì thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang; cấp phát khẩu trang miễn phí cho khách khi không mang theo khẩu trang trong quá trình vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Thủ tướng kiểm tra việc tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng kiểm tra việc tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Quản lý Lăng cần chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh an toàn khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình, đặc biệt gìn giữ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả, đúng quy định các nghi lễ, tiêu binh danh dự, chào cờ hằng ngày trước Lăng; đổi mới công tác phối hợp tuyên truyền, tổ chức đón tiếp các đoàn khách đến dâng hương, tưởng niệm Bác Hồ, tuyệt đối không được sơ suất, chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác trong việc bảo đảm an ninh an toàn cũng như bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Toàn đơn vị nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI