Làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ mẹ con sản phụ tử vong

04/03/2015 - 07:06

PNO - PN – Thấy sản phụ Hà có biểu hiện xấu về sức khỏe, gia đình xin được chuyển viện nhưng y tá không đồng ý. 3 giờ sau, sản phụ Hà cùng cháu bé sơ sinh tử vong trong phòng sinh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lam ro trach nhiem ca nhan trong vu me con san phu tu vong

Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh, nơi xảy ra ca tử vong của mẹ con sản phụ Hà.

Ngày 3/3, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã cung cấp kết luận về nguyên nhân dẫn đến ca tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1993, trú thôn An Hướng, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị) vào ngày 21/2, tức mồng 3 Tết Ất Mùi.

Theo đó, nguyên nhân tử vong của sản phụ là “choáng không hồi phục do tắc mạch ối”, nguyên nhân tử vong con là “suy thai trên bệnh lý tắc mạch ối của mẹ”.

Trước đó, đêm 20/2 (tức mồng 2 Tết Ất Mùi), sản phụ Hà đau bụng sinh và nhập viện tại BV đa khoa huyện Gio Linh.

Khoảng 10g sáng hôm sau (21/2), sản phụ Hà được đưa vào phòng chờ sinh. Thấy tình trạng của chị Hà có biểu hiện xấu về sức khỏe nên gia đình xin được chuyển viện nhưng y tá không đồng ý.

Đến khoảng 13g cùng ngày, sản phụ Hà cùng cháu bé sơ sinh tử vong trong phòng sinh của Bệnh viện huyện Gio Linh.

Lam ro trach nhiem ca nhan trong vu me con san phu tu vong

Người thân của mẹ con sản phụ bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn.

Theo ông Trần Văn Thành, ngành y tế Quảng Trị đang tiếp tục điều tra để quy trách nhiệm của từng người trong ca tử vong của mẹ con sản phụ Hà.

PHƯƠNG NGỌC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI