"Lá chắn thép" Trần Thị Ngọc Nữ được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

18/10/2020 - 18:53

PNO - Nữ luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - là một trong số 10 cá nhân xuất sắc được Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020.

Lá chắn thép Trần Thị Ngọc Nữ được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020
"Lá chắn thép" Trần Thị Ngọc Nữ được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020

Sáng 18/10, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020 đã được trao cho 7 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hoá, y học, công tác xã hội, phát triển cộng đồng.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM) là một trong những cá nhân xuất sắc được trao giải lần này.

Sinh năm 1956 tại TPHCM, nữ luật sư Trần Thị Ngọc Nữ hiện là Trưởng Văn phòng Luật sư Trí Việt kiêm giảng viên đại học.

Từ năm 2014, khi Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM được thành lập, bà được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em. Từ đó, cùng với 10 cộng sự, bà đã tham gia công tác bảo vệ trẻ em hoàn toàn miễn phí tại các phiên tòa. 

Bằng kiến thức pháp luật và tâm huyết, bà và các cộng sự đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ xâm hại trẻ em. Cũng chính vì vậy, khi nhắc tới luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, người ta vẫn gọi bà là “lá chắn thép” bảo vệ trẻ em

Không chỉ tham gia trực tiếp và bào chữa cho các vụ án xâm hại trẻ em, luật sư Nữ và các cộng sự đã thực hiện các phiên tòa giả định về bạo lực học đường, phòng - chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng - chống ma túy, phòng - chống tai nạn giao thông… tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Đóng góp không nhỏ vào công tác bảo vệ trẻ em, phụ nữ, nhưng luật sư Trần Thị Ngọc Nữ vẫn luôn trăn trở và cho rằng, mình còn mang nợ với cuộc đời: “Tôi may mắn có công việc, có tri thức, có gia đình con cái hạnh phúc nên san sẻ cho đời. Làm thì nhiều, thành công cũng nhiều, nhưng vẫn còn đó những vụ việc chưa rõ ràng. Tôi còn nợ hai bà cháu ở Q.8, chị Muôn ở Q.10 những câu trả lời. Trong phiên tòa mới đây mà tôi tham gia bảo vệ cho bị hại cũng chưa được tuyên án, kẻ thủ ác vẫn còn chưa bị xem là tội phạm trong khi tổn thương của đứa trẻ vẫn chưa lành”. 

Giải
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020 được trao cho 7 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc

Danh sách tập thể nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020:

1. Tập thể nữ cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện TW Huế . 

2. Tập thể cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Tập thể nữ Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

4. Tập thể nữ Trường Chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia - Hà Nội.

5. Tập thể nữ cán bộ và người lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam.

6. Tập thể nữ công chức và viên chức Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

7. Tập thể Hội Liên hiệp Lhụ nữ tỉnh Bắc Ninh.

Các cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020:

1. Bà Ngô Song Đào, Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

2. Bà Hoàng Thị Hải, công nhân đứng máy con, Nhà máy sợi - Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

3. Đại úy - tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng, giảng viên Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

5. Thượng tá Lê Thị Hồng, Phó đội trưởng, Phòng Hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

6. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BRG.

7. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

8. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM.

9. Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

10.  Bà Nguyễn Thanh Thủy, hội viên chi hội Nông dân ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Huyền Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI