Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt nhân dân làm trung tâm, quyết đưa đất nước vươn mình

08/04/2026 - 06:16

PNO - Ngày 7/4, trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Tổng bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch nước và bầu ông Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Mọi người dân phải được thụ hưởng thành quả phát triển

Với 495/495 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 100% số đại biểu tham dự), Quốc hội đã thông qua nghị quyết, bầu Tổng bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm dân là gốc: “Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển”.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho hay, trọng tâm hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ là đặt nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, mọi quyết định phát triển. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh hay triển khai đối ngoại đều hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo mọi người dân được hưởng lợi thực chất từ các thành quả phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức ẢNH: QUỐC HỘI
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức ẢNH: QUỐC HỘI

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, việc phát triển kinh tế đã được xác định theo hướng nhanh và bền vững, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Mô hình tăng trưởng mới sẽ dựa trên việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đi liền với việc xây dựng nền giáo dục hiện đại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển sẽ theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững, để mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các thành quả chung. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nêu yêu cầu xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị, đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất”.

Về quốc phòng, an ninh, mục tiêu xuyên suốt là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để nhân dân yên tâm sinh sống, lao động và phát triển; yêu cầu xuyên suốt là xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm chủ động phòng ngừa, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đảm bảo an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay, công tác đối ngoại sẽ được triển khai ở tầm cao mới, với phương châm đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường làm nền tảng; đặt người dân làm trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm, từ đó đưa đất nước hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: QUỐC HỘI
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: Quốc hội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ: “Với truyền thống dựng nước và giữ nước, cùng khát vọng phát triển và sự đồng lòng của toàn dân tộc, với quyết tâm không để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, tôi tin tưởng, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra”.

Trước đó, vào sáng 6/4, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội. Với 491/491 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội khóa XV - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

5 nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ trong nhiệm kỳ mới

Cùng ngày, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.

Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Tổng bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 - Nguồn ảnh: Quốc hội
Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Tổng bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 - Nguồn ảnh: Quốc hội

Thứ nhất là xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế; quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống.

Thứ hai là quyết tâm, nỗ lực điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2031 là “mệnh lệnh phát triển” để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu; thúc đẩy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất. Chính phủ xác định, đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất. Chính phủ tiếp tục đổi mới giáo dục toàn diện, nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế...

Thứ ba là đưa bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực chất, trở thành động năng mới. Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu, trong đó xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Giải pháp là chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển; việc gì mà địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết.

Thứ tư là xây dựng Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành. Chính phủ sẽ luôn quán triệt sâu sắc rằng, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; phát huy đầy đủ vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng, phản biện, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm  phát biểu nhậm chức - Nguồn ảnh: Quốc hội
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức - Nguồn ảnh: Quốc hội

Thứ năm là xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm. Lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Do đó, muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương.

Tân Thủ tướng Chính phủ hứa “đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết”, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông khẳng định, Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực chặt chẽ; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong chương trình nghị sự ngày 7/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó chủ tịch nước, nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý Kiến:

Lấy dân làm gốc là kim chỉ nam cho nhiệm kỳ mới

Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tư tưởng “dân là gốc” và tất cả hành động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đều hướng tới lợi ích cao nhất của nhân dân. Đây chính là phương châm hành động cao nhất và cũng là mong mỏi lớn nhất của người dân cả nước. Tư tưởng sắc bén đó là kim chỉ nam cho một nhiệm kỳ mới hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn bởi lợi ích cao nhất của nhân dân cũng là lợi ích cao nhất của dân tộc.

Các đại biểu Quốc hội, toàn thể cử tri và nhân dân cả nước theo dõi kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cũng đặt kỳ vọng lớn lao vào bộ máy của Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh thế giới và trong nước hiện nay, Quốc hội cần có những quyết sách kịp thời, mạnh mẽ. Khi bộ máy được tinh gọn, cử tri mong Chính phủ nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả và quyết liệt, góp phần đưa cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng)

Lựa chọn nhân sự phù hợp với thực tiễn

Việc Tổng bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước là phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước và yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện. Một trong những điểm cốt lõi của việc hợp nhất vị trí lãnh đạo là giảm sự phân tách mang tính hành chính giữa các thiết chế. Khi 2 vai trò có mối liên hệ chặt chẽ về chức năng và quyền hạn, được thống nhất trong một chủ thể, bộ máy vận hành sẽ gọn nhẹ hơn, giảm bớt tầng nấc trung gian và tránh trùng lặp trong quá trình ra quyết định.

Ở góc độ đối nội, điều này giúp tăng tính thông suốt trong chỉ đạo, điều hành. Người đứng đầu vừa là lãnh đạo cao nhất của Đảng, vừa là nguyên thủ quốc gia sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về các quyết sách lớn, từ đó hạn chế tình trạng “phân tán trách nhiệm” có thể xuất hiện khi quyền lực bị chia tách.

Ở phương diện đối ngoại, danh vị nguyên thủ quốc gia mang ý nghĩa đại diện cao nhất về mặt nhà nước. Trong khi đó, chức danh Tổng bí thư giữ vai trò quyết định trong hệ thống chính trị Việt Nam nhưng không phải lúc nào cũng được quốc tế hiểu đầy đủ. Việc 1 người lãnh đạo đảm nhiệm 2 vị trí sẽ giúp nâng tầm đại diện, tạo sự tương thích với thông lệ quốc tế. Người đứng đầu Đảng đồng thời là người đứng đầu Nhà nước sẽ đại diện trọn vẹn cho ý chí quốc gia trong các vấn đề chiến lược, đặc biệt là đối ngoại.

Khi cá nhân đảm nhiệm đồng thời 2 vai trò lãnh đạo cao nhất, áp lực trách nhiệm sẽ lớn hơn rất nhiều. Mọi thành công hay thất bại đều được nhận diện rõ ràng, không thể “chia sẻ” hay “né tránh”. Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Giao quyền phải đồng thời yêu cầu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.


Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Quốc Lý - nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tín nhiệm cao đi cùng kỳ vọng lớn

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kiện toàn nhân sự của bộ máy nhà nước. Quốc hội đã bầu các chức danh chủ chốt như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ... với kết quả cho thấy mức độ tín nhiệm rất cao. Điều này thể hiện rõ sự tin tưởng, sự đồng thuận rất lớn của các đại biểu Quốc hội đối với những nhân sự được giới thiệu, được lựa chọn để đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng của đất nước trong giai đoạn tới.
Từ kết quả đó, tôi cũng như nhiều đại biểu khác đều đặt kỳ vọng rất lớn. Với tỉ lệ tín nhiệm cao như vậy, các đồng chí được bầu, phê duyệt sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của các đại biểu Quốc hội cũng như của cử tri và nhân dân cả nước.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thuý (tỉnh Tây Ninh)

Minh Quang

 
TIN MỚI