Khởi công đồng loạt xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới

18/03/2026 - 11:08

PNO - Ngày mai (19/3), lễ khởi công đồng loạt xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền còn lại sẽ được tổ chức trên cả nước.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Mùa Xuân
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên - Ảnh: Mùa Xuân

Buổi lễ diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối 17 tỉnh, thành phố và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình triển khai tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc 121 xã biên giới, trải rộng từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên đến khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ như Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn).

Theo chủ trương được nêu tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, cả nước có 248 xã biên giới đất liền được quy hoạch đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp.

Giai đoạn 1 dự kiến khởi công 100 trường, song thực tế các địa phương đã huy động thêm nguồn lực để triển khai 108 trường. Đợt khởi công ngày 19/3 đánh dấu việc triển khai giai đoạn 2, xây dựng số trường còn lại nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi xã biên giới có một trường nội trú.

Phát biểu về chương trình, Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng việc xây dựng hệ thống trường nội trú là minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với học sinh vùng biên - nơi điều kiện đi lại, học tập còn nhiều khó khăn.

Theo ông, các trường nội trú sẽ tạo điều kiện để học sinh được học tập tập trung, hưởng các chính sách hỗ trợ về ăn ở, sinh hoạt, đồng thời có cơ hội giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong môi trường giáo dục đầy đủ cơ sở vật chất.

Từ thực tế triển khai giai đoạn 1, Bộ GD-ĐT rút ra nhiều kinh nghiệm như sự chủ động của địa phương trong bố trí quỹ đất, huy động lực lượng thi công, đặc biệt là sự tham gia của công an và quân đội tại các khu vực khó khăn. Nhiều địa phương cũng linh hoạt thiết kế trường học phù hợp điều kiện địa hình và chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa.

Bên cạnh xây dựng cơ sở vật chất, Bộ GD-ĐT đang triển khai các giải pháp bảo đảm chất lượng dạy học tại các trường nội trú mới như ban hành quy định về tổ chức, đội ngũ giáo viên và đề xuất chính sách ưu đãi cao cho giáo viên công tác tại các trường chuyên biệt này.

Theo Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, về lâu dài, hệ thống trường nội trú tại các xã biên giới sẽ trở thành mô hình điểm, góp phần chuẩn hóa điều kiện học tập, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền và nâng cao an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh khu vực biên giới.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI