Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022: Bất ngờ với điểm tiếng Anh và Lịch sử

24/07/2022 - 07:14

PNO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm thi tiếng Anh thấp bất ngờ, trong khi điểm môn Lịch sử cao hơn hẳn các năm.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại đây.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh của cả nước năm 2022 cho thấy điểm thi thấp hơn nhiều so với dự đoán. Trong đó, điểm bình quân là 5,15 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm. Số thí sinh có điểm liệt (1 điểm trở xuống) chiếm tỷ lệ 0,05%; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình lên đến 51,56%. Có 425 thí sinh đạt điểm 10.

Điểm môn Sinh cũng khá thấp với 50,79% thí sinh bị điểm dưới trung bình, điểm bình quân là 5,02 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm; số thí sinh có điểm liệt chiếm tỷ lệ 0,03%; chỉ có 5 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm môn Ngữ văn năm nay khá tốt, trong đó điểm trung bình là 6,51 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh bị điểm liệt chiếm tỷ lệ 0,02%; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 11,6%. Đặc biệt, môn Ngữ văn năm nay có 5 thí sinh đạt điểm 10, 172 thí sinh đạt điểm 9,75 và đến 2.326 thí sinh đạt điểm 9.

Với môn Toán, điểm trung bình là 6,47 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm. Số thí sinh bị điểm liệt chiếm tỷ lệ 0,02%; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 18,95%. Số thí sinh đạt điểm 10 môn Toán là 35.

Với môn Hóa học, điểm trung bình là 6,7 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8 điểm. Số thí sinh có điểm liệt chiếm tỷ lệ 0,01%; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 15,24%. Môn Hóa học có 158 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Vật lý có điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm. Số thí sinh có điểm liệt chiếm tỷ lệ 0,01%; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 11.69%. Môn Vật lý có 154 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Địa lý có điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm liệt chiếm 0,01%), số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 7,3%, có 163 thí sinh đạt điểm 10.

Bài thi Giáo dục công dân có phổ điểm cao nhất trong các môn, trong đó điểm trung bình là 8,03 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,5 điểm. Số thí sinh có điểm liệt chiếm tỷ lệ 0,01%; số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chỉ chiếm hơn 1%. Có 2.836 thí sinh đạt điểm 10.

Kết quả môn Lịch sử năm nay cũng rất khả quan khi điểm trung bình là 6,34 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm liệt chỉ chiếm 0,01%, và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm 19,34%. Có đến 1.779 thí sinh đạt điểm 10.

GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, đánh giá phổ điểm tốt nghiệp năm nay có nhiều điểm tích cực, đáng ghi nhận. Phổ điểm đều và khá đẹp nằm ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa). Điều thấy rõ sự thay đổi nhất ở kết quả năm nay nằm ở phổ điểm 2 môn Lịch sử và tiếng Anh.

Với môn Lịch sử, thời gian qua đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau về môn học này. Vì vậy, việc thay đổi cách ra đề để đánh giá học sinh về môn Lịch sử đã có những chuyển biến tích cực. Phổ điểm môn thi này năm nay khá đẹp và đây là điều đáng ghi nhận. 

"Về môn tiếng Anh, phổ điểm năm ngoái theo hình chuông và tôi cũng đã có ý kiến về việc này. Năm nay, phổ điểm môn tiếng Anh có nhiều điểm tiến bộ hơn. Sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, tuy nhiên chúng ta nên phân tích một cách thấu đáo về nguyên nhân. Theo tôi, đất nước chúng ta có những vùng phát triển gắn với đầu tư nước ngoài, chẳng hạn như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành lớn, những địa phương có tiềm năng về du lịch thì người dân ở đó tập trung đầu tư ngoại ngữ. Vì thế phân bổ của phổ điểm môn tiếng Anh có những đặc điểm như năm nay là hợp lý" - GS Nguyễn Văn Minh đánh giá.

P.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI