Hội LHPN TPHCM họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

19/10/2021 - 22:36

PNO - Năm 2021, Hội LHPN TPHCM đã kịp thời chuyển đổi về nội dung và hình thức hoạt động linh hoạt sáng tạo, phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tối 19/10, Hội LHPN TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021 và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Đến dự có Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu; Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Lưu. 

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN TPHCM dành phút mặc niệm để tri ân, tưởng nhớ 50 Cán bộ Hội đã tử vong do Covid-19.
Tại buổi họp mặt, Hội LHPN TPHCM dành phút mặc niệm để tri ân, tưởng nhớ 50 cán bộ Hội đã tử vong vì COVID-19.
Hội LHPN TP qua các thời kỳ đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng; không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, phong trào theo hướng đa dạng, thiết thực; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, phụ nữ nói riêng và người dân TP nói chung
Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, trải qua 91 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ và là chỗ dựa tin cậy cho phụ nữ. Phong trào phụ nữ TPHCM không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, phong trào theo hướng đa dạng, thiết thực; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Đặc biệt, Hội đã huy động trên 10.000 cán bộ Hội, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch. 185 bếp ăn của Hội đỏ lửa nấu trên 3 triệu suất ăn phục vụ tuyến đầu chống dịch, người dân ở khu phong tỏa.

Thực hiện chương trình “Trao tặng 6.500 phần quà cho phụ nữ và trẻ em”, đến nay các cấp Hội đã trao tặng 7.200/6.500 suất quà. Hội đã vận động trao tặng 23.000 chiếc bánh trung thu và hàng chục ngàn suất sữa cho trẻ em. Cán bộ hội và các tình nguyện viên tham gia đi chợ giúp dân trên 100.000 lượt, tổ chức gian hàng 0 đồng, bảo vệ vùng xanh, chuyến xe yêu thương...

 

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chúc mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021 và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Ông nhận định: Năm 2021, Hội LHPN kịp thời chuyển đổi về nội dung và hình thức hoạt động linh hoạt sáng tạo, phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; Theo đó, hệ thống Hội tiếp tục nỗ lực cùng Thành phố tập trung công tác an sinh chăm lo cho đời sống cho Nhân dân trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau thời gian dịch bệnh COVID-19 kéo dài. phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp phụ nữ; chủ động trong tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Thành  ủy, Thường trực Thành ủy những vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ, thực hiện công tác an sinh, xã hội, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân và giới, tổ chức tốt cuộc sống gia đình.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chúc mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Ông nhận định: "Năm 2021, Hội LHPN kịp thời chuyển đổi về nội dung và hình thức hoạt động linh hoạt sáng tạo, phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, hệ thống Hội tiếp tục nỗ lực cùng Thành phố tập trung công tác an sinh chăm lo đời sống cho nhân dân trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau thời gian dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp phụ nữ; chủ động trong tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy những vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ, thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân và giới, tổ chức tốt cuộc sống gia đình.
Hội LHPN TPHCM phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với các nội dung: Cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố tích cực hưởng ứng thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn với dịch COVID-19, vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương” chăm sóc, hỗ trợ trẻ sơ sinh, mồ côi do dịch bệnh COVID-19, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chăm lo tết. Đặc biệt từ nay đến cuối tháng 11, các cấp Hội LHPN TPHCM tập trung tổ chức, hoàn thành Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp.
Hội LHPN TPHCM phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với các nội dung: Cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố tích cực hưởng ứng thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn với dịch COVID-19, vừa phòng chống dịch vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương” chăm sóc, hỗ trợ trẻ sơ sinh, mồ côi do COVID-19, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chăm lo tết. Đặc biệt từ nay đến cuối tháng 11, các cấp Hội LHPN TPHCM tập trung tổ chức, hoàn thành Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp.

 

Dịp này, Hội LHPN TPHCM vinh dự có 3 tập thể và 1 cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội đã nỗ lực tham gia công tác phòng, chống dịch. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống dịch
Dịp này, Hội LHPN TPHCM vinh dự có 3 tập thể và 1 cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội đã nỗ lực tham gia công tác phòng, chống dịch. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống dịch
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM tặng thư khen của Trung ương Hội đến Hội LHPN Q.Gò Vấp
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM tặng thư khen của Trung ương Hội đến Hội LHPN Q.Gò Vấp.
Họa sỹ Lê Sa Long tặng bức tranh mang chủ đề “Dòng sữa ngọt ngào” – khắc họa hình ảnh của bác sỹ Phạm Thị Thanh Thúy. , bác sỹ Phạm Thị Thanh Thúy -  Điều dưỡng Khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương là một trong những Nữ Bác sỹ xông pha trực tiếp trong những ngày đầu chống dịch của Thành phố. bác sỹ Phạm Thị Thanh Thúy đã quên đi sức khỏe của bản thân, tạm gác những tình cảm riêng tư về gia đình, đặc biệt là tạm chia tay đứa con thơ mới hơn 10 tháng tuổi để cùng đồng đội bước vào tâm dịch thật kiên cường, quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19.
Họa sĩ Lê Sa Long tặng bức tranh mang chủ đề “Dòng sữa ngọt ngào” - khắc họa hình ảnh của bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy. Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy - Khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương - là một trong những nữ bác sĩ xông pha trực tiếp cùng Thành phố chống dịch. Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy đã quên đi sức khỏe của bản thân, tạm gác những tình cảm riêng tư về gia đình, đặc biệt là tạm chia tay đứa con thơ mới hơn 10 tháng tuổi để cùng đồng đội bước vào tâm dịch.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải tặng Bằng khen của UBND TPHCM cho tập thể Hội LHPN TPHCM và các cá nhân tiêu biểu trong trong công tác bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp.
Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải tặng Bằng khen của UBND TPHCM cho tập thể Hội LHPN TPHCM và các cá nhân tiêu biểu trong trong công tác bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp.
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMT TQ VN TP.HCM tặng bằng khen của Hội LHPN TPHCM đến 22 tập thể Hội phụ nữ quận, huyện đạt thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMT TQ VN TPHCM tặng bằng khen của Hội LHPN TPHCM đến 22 tập thể Hội phụ nữ quận, huyện đạt thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp.
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ĐH đại biểu PNTP lần thứ XI, thời gian qua, Hội LHPN TP đã tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng chào mừng ĐH đại biểu Phụ nữ TP lần thứ XI. Đã có 145 tác phẩm tham gia cuộc thi; trong đó có 08 tác phẩm xuất sắc đạt các giải thưởng cao của cuộc thi.
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ĐH đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, Hội LHPN TP đã tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng chào mừng ĐH đại biểu Phụ nữ TP lần thứ XI. Đã có 145 tác phẩm tham gia cuộc thi, trong đó có 8 tác phẩm xuất sắc giành các giải thưởng cao.
tại buổi họp mặt, Hội LHPN TPHCM trao giải cuộc thi ảnh đẹp áo dài chủ đề “Tự hào Phụ nữ Việt Nam. cuộc thi này đã được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 thu hút sự tham gia của hàng ngàn tập thể, cá nhân; trong đó BTC cuộc thi đã chọn trao giải thưởng cho 18 tập thể và 18 cá nhân.
Tại buổi họp mặt, Hội LHPN TPHCM đã trao giải cuộc thi ảnh đẹp áo dài chủ đề “Tự hào Phụ nữ Việt Nam". Cuộc thi này đã được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, thu hút sự tham gia của hàng ngàn tập thể, cá nhân. Kết quả có 18 tập thể và 18 cá nhân đoạt giải.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI