Hỗ trợ phụ nữ yếu thế cần một quá trình dài hơi và sự kết nối giữa các cấp, các ngành

22/03/2022 - 13:44

PNO - Sáng ngày 22/3, Hội LHPN H.Nhà Bè tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò thành viên tổ tư vấn cộng đồng (TVCĐ) trong hỗ trợ phụ nữ yếu thế”.

50 dì, chị là tổ trưởng các tổ TVCĐ và thường trực các cơ sở Hội đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn của các thành viên tổ TVCĐ trong công tác hỗ trợ phụ nữ yếu thế; phân tích thực trạng hoạt động tổ TVCĐ, từ đó đề xuất những giải pháp nâng chất hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ yếu thế về mọi mặt của đời sống.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của hơn 50 dì, chị là thành viên các Tổ tư vấn cộng đồng
Tọa đàm thu hút sự tham gia của hơn 50 dì, chị là thành viên các tổ tư vấn cộng đồng

Chị Phạm Thị Út - Chủ tịch Hội LHPN xã Long Thới - cho rằng, rào cản lớn nhất trong hoạt động tư vấn cộng đồng hiện nay là trình độ các thành viên chưa đồng đều.

Báo cáo của Hội LHPN H.Nhà Bè cũng nhìn nhận: số lượng các thành viên tổ TVCĐ có chuyên môn hiện đang chiếm tỉ lệ rất thấp. Chỉ có 64 người có trình độ cao đẳng, đại học (27,2%) trong tổng số 235 thành viên, trong đó có 3 thạc sĩ, 2 luật sư, 2 người là giảng viên, bác sĩ, kỹ sư…

Chị Phạm Thị Thùy Trang - Chi hội trưởng ấp 1, xã Phú Xuân - cho rằng ngoài chuyện tư vấn, thì công tác hỗ trợ phụ nữ yếu thế cần một quá trình dài hơi
Chị Phạm Thị Thùy Trang - Chi hội trưởng ấp 1, xã Phú Xuân - cho rằng, ngoài chuyện tư vấn, công tác hỗ trợ phụ nữ yếu thế cần một quá trình dài hơi

Ngoài ra, “mức độ lan tỏa thông tin của tổ TVCĐ tại địa phương vẫn còn hạn chế, công tác TVCĐ gần như đang bỏ ngỏ bởi thiếu sự kết nối giữa các thành viên với người dân". Chị Phạm Thị Thùy Trang - Chi hội trưởng ấp 1, xã Phú Xuân - cho rằng, với đối tượng phụ nữ yếu thế, ngoài tư vấn thì công tác hỗ trợ cần quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kết nối, chung tay của các cấp, các ngành. Do đó, chị đề nghị Hội LHPN cần kiện toàn tổ TVCĐ, trong đó cần chú trọng đến sự gắn kết giữa cấp ủy, khu phố, ấp và Hội Phụ nữ. “Tôi mong Hội tổ chức nhiều hơn những lớp tập huấn chuyên sâu để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các thành viên tổ TVCĐ vì hiện nay, các bộ luật gần như sửa đổi, bổ sung liên tục”, chị Trang đề nghị.

Thu Lê

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI