Hiến kế đến Đại hội Đảng: Kỳ vọng về một thành phố xanh, sạch, bền vững

26/09/2025 - 11:55

PNO - Khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tạo động lực để mỗi người dân chủ động chung tay kiến tạo một đô thị xanh - sạch - đẹp, nơi chúng ta được sống an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tôi đặt niềm tin và kỳ vọng đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, định hướng đúng đắn, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố.

TPHCM hôm nay đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với không ít thách thức, đặc biệt là vấn đề môi trường, sức khỏe cộng đồng và chất lượng không gian sống xanh, sống khỏe. Tôi luôn tâm niệm, một thành phố hiện đại không chỉ được nhận diện qua những công trình cao tầng hay tuyến đường rộng lớn, mà quan trọng hơn chính là môi trường trong lành, cảnh quan xanh mát, nơi người dân khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc.

Bà Trương Thị Hương (bìa phải) tại lễ ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”  thu gom rác thải nguy hại, cùng chung tay bảo vệ môi trường
Bà Trương Thị Hương (bìa phải) tại lễ ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nguy hại, cùng chung tay bảo vệ môi trường

Thời gian qua, với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN phường Bảy Hiền, tôi cùng chị em hội viên đã kiên trì triển khai nhiều mô hình gắn với đời sống thường nhật, nhằm khơi dậy ý thức và hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.

Có thể kể như mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nguy hại; “Vườn rau phụ nữ - xanh nhà - an toàn” vừa tạo mảng xanh, vừa cung cấp rau sạch cho bữa ăn hằng ngày; hay phong trào “Tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp” đã góp phần làm thay đổi ý thức nơi hội viên và người dân, từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị.

Từ những trải nghiệm thực tiễn ấy, tôi mạnh dạn gửi đến đại hội một số đề xuất. Theo tôi, thành phố cần quan tâm đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng xanh như công viên, cây xanh, hệ thống xử lý nước thải, rác thải. Song song đó, cần tổ chức nhiều hội thi, chương trình quy mô cấp thành phố về bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đông đảo người dân.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân hiểu hơn về ý nghĩa của lối sống xanh. Thông qua các hoạt động như “Ngày hội sống xanh”, thành phố có thể kết nối doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm thân thiện môi trường, khuyến khích tiêu dùng bền vững, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường.

Tôi cũng mong muốn thành phố sẽ có các chính sách, cơ chế khuyến khích, tôn vinh những sáng kiến, công trình, mô hình hiệu quả trong bảo vệ môi trường, sống xanh - sống khỏe. Đây là cách khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tạo động lực để mỗi người dân chủ động chung tay kiến tạo một đô thị xanh - sạch - đẹp, nơi chúng ta được sống an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Trương Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN phường Bảy Hiền, TPHCM

Ngọc Trăm (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI