Hàng trăm người dân thích thú xem hát bội trong Lễ cầu ngư

20/02/2024 - 22:58

PNO - Hát bội là một phần trong lễ cầu ngư đầu năm của người dân xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, thể hiện nét văn hóa đặc sắc, lâu đời của người dân nơi đây.

Ngay từ chiều muộn, hàng trăm người dân ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi đã đến miếu thờ thần để xem hát bội. Hát bội nằm trong chương trình lễ cầu ngư của người dân nơi đây, diễn ra từ ngày 19 đến 21/2.

Những nghệ nhân hát bội thuộc công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn, Bình Định), được người dân xã Nghĩa An thuê về hát, phục vụ người dân trong 3 ngày
Những nghệ nhân hát bội thuộc công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn, Bình Định), được người dân xã Nghĩa An thuê về hát, phục vụ người dân trong 3 ngày

 

Các nghệ nhân hát bội trang điểm từ sớm để chuẩn bị cho đêm diễn
Các nghệ nhân hát bội trang điểm từ sớm để chuẩn bị cho buổi diễn. Họ cẩn thận trang điểm khuôn mặt kỹ càng, đúng theo nhân vật mà mình sắm vai

 

Các em nhỏ và người lớn tuổi đã có mặt từ sớm để đón chờ buổi diễn hát bội
Các em nhỏ và người lớn tuổi đã có mặt từ sớm để đón chờ buổi diễn hát bội

Trong những năm bị ảnh hưởng của dịch COVID - 19, việc tổ chức hát bội trong lễ cầu ngư của người dân nơi đây bị tạm hoãn. Chị Nguyễn Thị Trinh (33 tuổi) - 1 người dân địa phương kể, hát bội đã có từ rất lâu, từ khi chị còn nhỏ. Năm nào chị cũng háo hức đến xem như 1 truyền thống.

Lễ hội cầu ngư, mang đậm nét văn hóa của cư dân làng chài ven biển mỗi khi Tết đến, Xuân về nghi lễ dân gian ý nghĩa, đầy màu sắc, thể hiện niềm tin và lòng tôn kính của những người lao động nghề biển với ông Nam Hải tại xã biển Nghĩa An.
Lễ hội cầu ngư, mang đậm nét văn hóa của cư dân làng chài ven biển, mỗi khi tết đến, xuân về thể hiện niềm tin và lòng tôn kính của ngư dân với thần Nam Hải tại xã biển Nghĩa An.

 

 

Hát bội gắn liền với truyền thống người dân làng chài ven biển 
Những em nhỏ làng chài lót dép chăm chú xem hát bội
Những em nhỏ làng chài "lót dép" chăm chú xem hát bội

 

Ông Lê Quang Thanh (68 tuổi) trưởng ban, chủ bái lễ cầu ngư xã Nghĩa An cho biết, hát bội gắn liền với truyền thống của ngư dân nơi đây; cầu mong thần Nam Hải phù hộ độ trì cho bà con ngư dân một năm mưa thuận, gió hòa, làm ăn phát tài, phát lộc. Ngư dân dong thuyền vương khơi đánh bắt thủy sản thuận buồm suôi gió, tôm cá đầy khoan. Mục đích cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu cho nhân dân ấm no hạnh phúc, thế hệ trẻ kế thừa và phát huy, duy trì lễ hội này mang tính chất truyền thống
Ông Lê Quang Thanh (68 tuổi) trưởng ban, chủ bái lễ cầu ngư xã Nghĩa An cho biết, hát bội gắn liền với truyền thống của ngư dân nơi đây; cầu mong thần Nam Hải phù hộ cho ngư dân một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu cho nhân dân ấm no hạnh phúc, thế hệ trẻ kế thừa và phát huy, duy trì lễ hội này mang tính chất truyền thống. Người dân đến xem rất đông, không có chỗ đứng.

 

Nghệ nhân mở màn buổi diễn, trong sự chờ đợi của người dân
 

 

Nhiều thanh niên trai tráng trong làng chài thích thú với hát bội, tuy nhiêu họ thú thật không hiểu nhiều về ý nghĩa của vở diễn
Nhiều thanh niên trai tráng trong làng chài thích thú với hát bội. Tuy nhiên, họ thú thật không hiểu nhiều về ý nghĩa của vở diễn

 

 

 

Ông Bảy (86 tuổi) cho biết, các nghệ nhân diễn hay. nhận được nhiều sự tán thưởng của bà con. Nhiều người còn cho tiền trong buổi diễn
Ông Bảy (86 tuổi) cho biết, các nghệ nhân diễn hay, nhận được nhiều sự tán thưởng của bà con.

 

Một cụ già cho tiền các nghệ nhân bằng cách đưa cho người đánh trống, dùng dây cột vào dùi rồi ném lên cho nghệ nhân đang diễn trên sân khấu
Một cụ già cho tiền các nghệ nhân bằng cách đưa cho người đánh trống, dùng dây cột vào dùi, rồi ném lên cho nghệ nhân đang diễn trên sân khấu

 

Những rổ thẻ màu đỏ được tung lên sân khấu là cách người xem ủng hộ, cảm ơn những nghệ nhân đang biểu diễn. 1 thanh niên phía sau cánh gà thường xuyên phải dùng chổi để thu gôm
Những chiếc thẻ màu đỏ được tung lên sân khấu là cách người xem ủng hộ, cảm ơn những nghệ nhân đang biểu diễn, những chiếc thẻ sẽ được quy đổi ra tiền. 1 thanh niên phía sau cánh gà thường xuyên phải dùng chổi để thu gom

 

Tưởng chừng bộ môn nghệ thuật này không thu hút được nhiều người đến xem. Tuy nhiên, ngay từ sớm, sân khấu đã kín chổ. Nhiều bậc phụ huynh, dẫn theo con nhỏ đến xem hát như 1 dịp để giải trí. Các cụ già thích thú mang theo ghế đến sớm để có chổ xem thuận lợi
Tưởng chừng bộ môn nghệ thuật này không thu hút được nhiều người đến xem. Tuy nhiên, ngay từ sớm, sân khấu đã kín chỗ. Nhiều phụ huynh dẫn theo con nhỏ đến xem hát, như 1 dịp để giải trí. Các cụ già thích thú mang theo ghế đến sớm để có chỗ xem thuận lợi

 

Trích đoạn trong vở diễn hát bội

 

Những người đến sau, chỉ đành đứng xem. Anh Nguyễn Đức Vỹ, chở vợ và 2 con nhỏ đến xem hát bội nhưng đành ra về vì quá đông
Những người đến sau, chỉ đành đứng xem. Anh Nguyễn Đức Vỹ, chở vợ và 2 con nhỏ đến xem hát bội nhưng đành ra về vì quá đông

Cũng trong sáng nay, ngày 20/2, tại làng chài Hải Ninh (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cũng tổ chức lễ nghinh thần Nam Hải và hát bả trạo với mong muốn cầu mong 1 năm đi biển thuận lợi.

 

Ngư dân xuống tàu rước thần Nam Hải
Ngư dân xuống tàu rước thần Nam Hải

Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI