Hàng hóa Trung Quốc xuất vào Việt Nam xấp xỉ 100 tỷ USD

16/12/2021 - 06:21

PNO - Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 11 tháng năm 2021 đã lên đến 99,4 tỷ USD, tăng gần 25 tỷ USD so với cùng kỳ 2020.

Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố. Tính riêng trong tháng 11 vừa qua, cả nước chi đến 10,3 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

Thống kê cũng cho thấy, có tới 15 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên trong 11 tháng qua. Trong đó nhiều nhất là máy móc, thiết bị, phụ tùng các loại đạt 22,8 tỷ USD , nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 19,73 tỷ USD.

Tỉ lệ nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc lên đến gần 50 tỉ USD - Ảnh minh họa
Tỷ lệ nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc lên đến gần 50 tỷ USD - Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, tính đến hết tháng 11, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 50,2 tỷ USD, tăng gần 7 tỷ USD (tương đương tăng 16,1%) so với cùng kỳ năm 2020. Nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc là điện thoại và linh kiện với kim ngạch 13,58 tỷ USD. Ngoài ra các mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; xơ, sợi dệt… cũng chiếm tỷ trọng lớn.

Như vậy, tỷ lệ thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc hiện lên đến hơn 49 tỷ USD. Hiện các mặt hàng nông sản xuất khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn. Số liệu từ Bộ Công thương mới đây cho thấy, có tới gần 4.000 xe chở nông sản đang bị ùn tắc tại biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn.

H.A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI