Hà Nội: Thí sinh tự tin đạt điểm 7 trở lên với môn văn

28/06/2023 - 11:48

PNO - Nhiều thí sinh không khỏi bất ngờ khi đề thi năm nay rơi vào tác phẩm "Vợ nhặt"...

Hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành bài thi môn đầu tiên là Ngữ văn. Đây cũng là môn duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT áp dụng hình thức thi tự luận, thời gian 120 phút.
Hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành bài thi môn đầu tiên là Ngữ văn. Đây cũng là môn duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT áp dụng hình thức thi tự luận, thời gian 120 phút
9h35 phút, các thí sinh kết thúc bài thi môn Ngữ văn. Đề thi Ngữ văn năm nay gọi tên tác phẩm Vợ nhặt.
9h35 phút, các thí sinh kết thúc bài thi môn Ngữ văn. Đề thi Ngữ văn năm nay gọi tên tác phẩm "Vợ nhặt"
Bạn Lý Trần Kiên (học sinh THPT Nguyễn Tất Thành) là thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ văn tại điểm thi  THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Hào hứng bước ra khỏi phòng thi, Kiên cho biết, đề Văn năm nay không khó, tuy nhiên lại khiến nhiều học sinh lệch tủ. “Em và nhiều bạn khá bất ngờ khi đề thi năm nay rơi vào tác phẩm Vợ Nhặt. Theo em đánh giá, đề vừa sức, tuy nhiên câu cuosi cùng của phần nghị luận văn học rất khó có tính phân loại học sinh. Em làm được khoảng 80%, hy vọng sẽ được 8,5 điểm.” Kiên nói.
Bạn Lý Trần Kiên (học sinh THPT Nguyễn Tất Thành) là thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ văn tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Hào hứng bước ra khỏi phòng thi, Kiên cho biết, đề Văn năm nay không khó, tuy nhiên lại khiến nhiều học sinh "lệch tủ". “Em và nhiều bạn khá bất ngờ khi đề thi năm nay rơi vào tác phẩm "Vợ nhặt". Theo em đánh giá, đề vừa sức, tuy nhiên câu cuối cùng của phần nghị luận văn học rất khó có tính phân loại học sinh. Em làm được khoảng 80%, hy vọng sẽ được 8,5 điểm”, Kiên nói
Giống như Kiên, bạn Vũ Tú Trang (Học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cũng không khỏi bất ngờ khi đề thi năm nay rơi vào tác phẩm Vợ Nhặt. Trang cho biết: “Dù tác phẩm Vợ Nhặt em đã được ôn luyện nhiều nhưng vì đề ra vào phần cuối tác phẩm nên em vẫn có phần bất ngờ. Em hy vọng sẽ đạt được hơn 8 điểm”.
Giống như Kiên, bạn Vũ Tú Trang (Học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cũng không khỏi bất ngờ khi đề thi năm nay rơi vào tác phẩm "Vợ nhặt". Trang cho biết: “Dù tác phẩm "Vợ nhặt" em đã được ôn luyện nhiều nhưng vì đề ra vào phần cuối tác phẩm nên em vẫn có phần bất ngờ. Em hy vọng sẽ đạt được hơn 8 điểm”
Nhận xét về đề Văn năm nay, đa số thí sinh đánh giá đề có phần bất ngời, tuy nhiên khá vừa sức, có thể đạt tầm điểm 7-8.
Nhận xét về đề Văn năm nay, đa số thí sinh đánh giá đề có phần bất ngờ khi "lệch tủ", tuy nhiên đề thi khá vừa sức, có thể đạt tầm điểm 7-8
Phụ huynh có mặt từ rất sớm để chờ đợi con bước ra khỏi phòng thi.
Phụ huynh có mặt từ rất sớm để chờ đợi con bước ra khỏi phòng thi
Dù kết quả thi có thế nào nhưng khi thấy con trai bước ra phòng thi rạng rỡ là niềm hạnh phúc của những ông bố, bà mẹ.
Dù kết quả thi có thế nào nhưng khi thấy con bước ra phòng thi rạng rỡ là niềm hạnh phúc của những ông bố, bà mẹ
Cảm xúc vỡ òa khi được con thông báo hoàn thành bài thi một cách xuất sắc.
Cảm xúc vỡ òa khi được con thông báo hoàn thành bài thi một cách xuất sắc
Cô giáo cùng học sinh ăn mừng vì “trúng tủ”.
Cô giáo cùng học sinh ăn mừng vì “trúng tủ”
Phần lớn thí sinh đều nhận xét đề thi Văn THPT quốc gia 2023 bám sát nội dung kiến thức chương trình đã học, có kết cấu giống với đề thi minh họa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó, đề vừa sức.
Phần lớn thí sinh đều nhận xét đề thi Văn THPT quốc gia 2023 bám sát nội dung kiến thức chương trình đã học, có kết cấu giống với đề thi minh họa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó, đề vừa sức
Cụ thể,  trong thời lượng 120 phút, đề thi gồm hai phần là: Đọc hiểu (3,0 điểm), Làm văn (7 điểm) bao gồm hai câu: Nghị luận xã hội (2 điểm) và Nghị luận văn học (5 điểm). Trong đó, câu Nghị luận xã hội nói về sự cần thiết của việc cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Còn câu Nghị luận văn học về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân.
Cụ thể, trong thời lượng 120 phút, đề thi gồm hai phần là: Đọc hiểu (3,0 điểm), Làm văn (7 điểm) bao gồm hai câu: Nghị luận xã hội (2 điểm) và Nghị luận văn học (5 điểm). Trong đó, câu Nghị luận xã hội nói về sự cần thiết của việc cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Còn câu Nghị luận văn học về tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được công bố vào 8h ngày 18/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20/7. Muộn nhất ngày 22/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được công bố vào 8g ngày 18/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20/7. Muộn nhất ngày 22/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI