Góp gió thành bão

05/09/2018 - 11:30

PNO - Ở nhiều chi hội phụ nữ của H.Nhà Bè, TP.HCM, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các dì, chị nhắc nhau cùng để dành 10.000 đồng/tháng cho quỹ tiết kiệm của chi hội, từ đó hỗ trợ tiền chữa bệnh, vốn buôn bán nhỏ cho hội viên.

Gop gio thanh bao
Chi hội Phụ nữ ấp 3, xã Phước Lộc đã chia sẻ được 200 phần cơm từ thiện trong tháng Tám vừa qua từ quỹ tiết kiệm của chi hội.

Ngày 24/8, Chi hội Phụ nữ (PN) ấp 3, xã Phước Lộc đã tặng 200 phần ăn sáng cho học sinh và người nghèo với tổng trị giá 3 triệu đồng, tặng nửa tạ gạo cho hội viên, PN khó khăn trong chi hội. Cùng ngày, với sự tài trợ của hội viên Nguyễn Thị Hòa, Chi hội PN ấp 3, xã Long Thới đã hỗ trợ trọn bộ sách giáo khoa lớp Năm, trị giá 400.000 đồng cho học sinh Đoàn Hoàng Yến Linh.

Trước đó, ngày 23/8, Chi hội PN ấp 3, xã Nhơn Đức cũng tặng quà cho hai hộ neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 200.000 đồng; Chi hội PN ấp 4, xã Nhơn Đức nấu hơn 200 phần bún riêu chay trị giá 3 triệu đồng tặng cho hội viên và người dân trong ấp.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, các chi, tổ hội PN của H.Nhà Bè đã vận động hội viên, PN tham gia các loại hình tiết kiệm, với 19.810/24.942 chị tham gia (đạt 79,4%), thu được trên 34,5 tỷ đồng (bao gồm cả quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội). Nhờ đó, các chi hội đã tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho 973 lượt người già, 600 bữa ăn chay từ thiện, tặng 217 phần quà, 240 nón bảo hiểm cho các đối tượng khó khăn.

Trong đó, riêng mô hình tiết kiệm tại chi, tổ hội (mỗi hội viên tiết kiệm 10.000 đồng/tháng) thu được 151,7 triệu đồng, làm vốn xoay vòng cho hội viên buôn bán, kinh doanh, đóng học phí cho con, lo chi phí thuốc thang cho người thân bệnh tật.

Gop gio thanh bao
Chi hội Phụ nữ ấp 3, xã Phú Xuân chăm lo bữa ăn dinh dưỡng cho người già.

Bà Dư Thị Tám - 80 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Phước Kiển - có 4 người con thì 2 người bị bệnh tâm thần, 2 người con còn lại đều nghèo. 5 năm qua, Chi hội PN ấp 2, xã Phước Kiển đã trợ giúp hằng tháng cho bà những nhu yếu phẩm như gạo, mì, đường, sữa, trị giá 200.000 đồng, từ tiền quỹ tiết kiệm của chi hội.

Bà Tám xúc động: “Quà tuy không nhiều nhưng với gia đình tôi, như vầy là quý lắm”. Tại xã Phước Kiển, trừ chi hội PN công nhân mới thành lập, 7/8 chi hội đều có quỹ tiết kiệm tại chỗ để hỗ trợ hội viên trong chi hội mình.

Nói về việc quyên góp cho các hoàn cảnh khó khăn ngay tại khu dân cư của mình, chị Nguyễn Thị Hòa - hội viên của xã Long Thới - vui vẻ: “Tiền nhiều thì không có, chứ 10.000 đồng thì tôi góp được. Mỗi người góp một chút, cũng tạo được một nguồn quỹ đáng kể”. 

Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI