Giúp dân phòng, chống giặc lửa

06/04/2018 - 09:58

PNO - Ngay từ trước tết Mậu Tuất 2018, Hội LHPN các cấp đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về PCCC, kỹ năng thoát hiểm, sử dụng điện an toàn, xử lý rò rỉ gas.

Sáng 5/4, Hội LHPN H.Nhà Bè tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn, phòng, chống cháy nổ cho 150 hội viên nòng cốt. Cùng ngày, Hội LHPN H.Bình Chánh tổ chức tập huấn về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng ứng phó với hỏa hoạn cho cư dân chung cư Aview (xã Phong Phú). Hoạt động tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm khi có cháy hiện đang được các cấp Hội hết sức quan tâm.

Trực chiến khi có cháy

Mái tóc rối bời, chị ngồi trong xe cứu thương, cố gắng dỗ cháu bé hai tháng tuổi bị bỏng nặng, đang khóc thét. Bên ngoài, dòng người hoảng loạn từ chung cư Carina (P.16, Q.8, TP.HCM) đang tuôn xuống khoảng sân tối đen, có người buông mình lao xuống nền gạch từ tầng cao. 

Giup dan phong, chong giac lua
Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay tại chung cư Aview, H.Bình Chánh

Có mặt ngay khi hay tin chung cư vừa bị cháy, chị Bùi Thị Kim Hường - Chủ tịch Hội LHPN P.16, Q.8 - ra sức dìu đỡ từng người lớn đến nơi an toàn, bế các cháu nhỏ đến khu vực cứu thương, rồi túc trực cạnh băng ca để hỗ trợ các y bác sĩ. Liên tiếp bốn ngày, chị Hường cùng các cán bộ, hội viên nòng cốt trực chiến để lo công tác hậu cần, hỗ trợ nước uống, thức ăn cho cư dân hoặc chia nhau vào bệnh viện để phụ chăm sóc những bệnh nhân chưa liên lạc được người thân.  

Chị Lê Thị Vàng, 54 tuổi, là người bồng đứa cháu 4 tuổi, buông mình lao xuống từ lầu 1, chị bị tụ máu đầu, chấn thương nặng phần mềm, gãy chân, nhưng vẫn cảm thấy mình còn may mắn. Mấy ngày chị Vàng, chị Xuân, chị Hiếu... nằm viện là bấy nhiêu ngày cán bộ Hội LHPN P.16 túc trực chăm sóc. Nằm viện 10 ngày, chị Vàng xin xuất viện, lên nhà con gái ở tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục dưỡng bệnh.

Qua điện thoại, chị Vàng nói với chúng tôi: “Tôi có xin số điện thoại của mấy chị cán bộ Hội Phụ nữ để có dịp sẽ đến tạ ơn. Mà phải chi hôm đó mình bình tĩnh. Phải chi hôm đó mình gom mền ướt quấn thân. Phải chi...”. 

Theo chị Bùi Thị Kim Hường, P.16 nằm “cài răng lược” giữa Q.6 và H.Bình Chánh. Trước đây, bước vô khỏi dãy nhà mặt tiền đường là vào chốn thôn quê. Đô thị hóa nhanh, nhiều chung cư mọc lên, cư dân mới đến ở... nên công tác Hội cũng phải “tăng tốc”.

Hiện Hội LHPN P.16 ưu tiên cho công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy (PCCC), kỹ năng thoát hiểm ở các chung cư, khu dân cư, nhà trọ, nhằm nâng cao ý thức của người dân, ý thức phòng cháy ngay từ trong nhà mình, không để xảy ra cháy.

Xung kích tuyên truyền 

Ngay từ trước tết Mậu Tuất 2018, Hội LHPN các cấp đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về PCCC, kỹ năng thoát hiểm, sử dụng điện an toàn, xử lý rò rỉ gas. Trong tháng 1/2018, Hội LHPN H.Nhà Bè đã phối hợp tổ chức hai buổi thực hành chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho cư dân chung cư Hoàng Anh Gia Lai (ấp 3, xã Phước Kiển) và khu dân cư Phú Mỹ Thuận (ấp 2, xã Phú Xuân) với sự tham dự gần 500 người dân. 

Sáng 5/4, Hội LHPN H.Nhà Bè tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn, phòng, chống cháy nổ cho 150 hội viên nòng cốt. Cùng ngày, Hội LHPN H.Bình Chánh tổ chức tập huấn về PCCC và kỹ năng ứng phó với hỏa hoạn cho cư dân chung cư Aview (xã Phong Phú).

Cùng thời điểm này, Hội LHPN P.10, Q.Tân Bình cũng tổ chức tập huấn PCCC cho cư dân khu chung cư Bàu Cát; Hội LHPN P.Linh Tây và Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Hội LHPN P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú cũng tổ chức tập huấn về PCCC tại các khu dân cư, chung cư mới đưa vào sử dụng. Không chỉ thường xuyên tổ chức tập huấn về PCCC, nhiều năm nay, Hội LHPN P.Phước Bình, Q.9 còn kết hợp trao tặng bình chữa cháy cho các hộ dân. 

Bà Lê Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC TP.HCM - cho biết, từ nay đến tháng 9/2018, TP.HCM sẽ tổng rà soát, đánh giá điều kiện an toàn PCCC các chung cư, nhà cao tầng. Hiện toàn TP.HCM có hơn 400 chung cư trên 10 tầng, hơn 500 chung cư dưới 10 tầng và khoảng 320 công trình cao tầng tập trung đông người (văn phòng, trung tâm thương mại), trong đó có 474 chung cư xây trước năm 1975.

Trong năm 2017, cả nước xảy ra hơn 1.000 vụ cháy thì có trên 10 vụ xảy ra tại chung cư, công trình cao tầng. Thông thường, khi xảy ra hỏa hoạn, phụ nữ và trẻ em dễ mất bình tĩnh hơn. Tài liệu mà Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC tập trung tuyên truyền là các biện pháp an toàn PCCC đối với hộ gia đình; hướng dẫn sử dụng bình PCCC xách tay, các biện pháp an toàn PCCC đối với nhà cao tầng; phòng cháy điện; những kỹ năng thoát hiểm cần dạy cho trẻ. 

Quang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI