Giám đốc Sở KH&CN đột tử tại TP.HCM đã được đưa về quê mai táng

01/09/2018 - 18:33

PNO - Liên quan đến việc ông Lê Minh Thông, giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa được cho là đột tử tại TP.HCM, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa và gia đình đã hoàn thành các thủ tục để đưa ông Thông về quê tổ chức mai táng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc ông Lê Minh Thông, Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa tử vong tại một khách sạn ở TP.HCM, ông Mai Sỹ Diến, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã cùng đoàn cán bộ và gia đình vào làm các thủ tục pháp y để đưa thi thể ông Thông về quê mai táng.

Theo ông Diến, ông Thông là thành viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội. Ngày 28/8 vừa qua, ông Thông cùng đoàn giám sát đi công tác ở các tỉnh phía Nam.

Ngày 30/8, sau khi kết thúc công việc, đoàn quay về nhà khách của Quốc hội ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM). Đến sáng ngày 31/8, đoàn công tác về trước, còn ông Thông ở lại nhà khách chờ bay chuyến về sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) vào lúc 13g30.

Giam doc So KH&CN dot tu tai TP.HCM da duoc dua ve que mai tang
Ông Lê Minh Thông, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ảnh: quochoi.vn

Theo ông Diến, trưa ngày 31/8, khi đã quá giờ ra sân bay không thấy ông Thông xuống. Đến 14g, nhân viên nhà khách lên mở cửa thấy tivi vẫn bật nhưng ông Thông nằm bất động trên giường.

Ngay sau đó, lãnh đạo nhà khách đã gọi bác sĩ bệnh viện đến thăm khám và cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định ông Thông đã qua đời trước đó.

Cùng ngày, cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân đã tiến hành làm thủ tục niêm phong phòng nghỉ. Đồng thời, thi thể ông Thông được đưa về Trung tâm Pháp y (thuộc Sở Y tế TP.HCM) để chờ gia đình vào làm thủ tục.

Ông Diến cho biết, nguyên nhân ông Thông tử vong bước đầu được xác định là đột tử, không có tác động từ bên ngoài. Tuy nhiên, kết luận cụ thể việc tử vong do nhồi máu cơ tim hay đột quỵ thì cơ quan công an đang điều tra.

Trước đó, vào khoảng 14g ngày 31/8, ông Thông được phát hiện tử vong tại một nhà khách ở TP.HCM. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã cùng gia đình ông Thông vào TP.HCM để phối hợp với các cơ quan chức năng làm các thủ tục pháp y và nhận thi thể ông Thông đưa về quê mai táng.

Ông Lê Minh Thông có trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi về làm Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ, ông Thông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia. Đồng thời, ông Thông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông báo chính thức của UBND tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa và gia đình: Ông Lê Minh Thông (SN ngày 20/12/1961, quê quán ở Thôn 3, xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã từ trần vào hồi 2g05, ngày 31/8/2018.

Lễ viếng từ 18g, ngày 1/9 tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 6g30, ngày 3/9.

Trần Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI