Giá gas tăng lần thứ 3 trong tháng, bình 12kg tăng 40.000 đồng

12/03/2026 - 17:56

PNO - Chỉ trong nửa đầu tháng Ba, giá gas bình 12kg tại TPHCM đã liên tiếp lập đỉnh mới, khiến hàng triệu hộ gia đình phải thắt chặt chi tiêu.

Từ mức giá khoảng 464.000 đồng đầu tháng Hai, đến nay mỗi bình gas đã đội thêm tới 75.000 đồng, gây áp lực lớn lên sinh hoạt hàng ngày.

Ghi nhận tại các đại lý bán lẻ, từ ngày 12/3, giá gas tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm khoảng 2.500 đồng/kg so với ngày 9/3. Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam (VT GAS) đã thông báo mức giá mới cho các nhãn hiệu như VT-GAS, A-Gas, JP Gas và Gas Dầu Khí. Cụ thể, bình 12kg phổ biến trong các căn hộ hiện có giá 504.400 đồng (tăng 30.000 đồng so với ngày 6/3), bình 6kg lên 252.200 đồng và bình 45kg lên tới 1.891.000 đồng.

Như vậy, đây đã là lần tăng giá thứ 3 trong tháng Ba. Cộng dồn 2 đợt tăng trước đó (ngày 1/3 và 6/3), mỗi bình gas 12kg hiện đang cao hơn 40.000 đồng so với đầu tháng và cao hơn khoảng 75.000 đồng so với đầu tháng Hai.

Giá gas đã tăng lần thứ 3 trong tháng - Ảnh: Thanh Hoa
Giá gas đã tăng lần thứ 3 trong tháng - Ảnh: Thanh Hoa

Lý giải cho đợt tăng giá lần này, các doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự đứt gãy nguồn cung và chi phí vận chuyển leo thang. Giá xăng dầu tăng cao khiến cước vận chuyển LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) đội lên, trong khi nguồn cung trong nước đang bị gián đoạn cục bộ, buộc các công ty phải xoay xở tìm nguồn hàng thay thế với giá cao hơn.

Trước đó, trong cuộc họp Sở Công Thương TPHCM hồi đầu tháng 3/2026, nhiều doanh nghiệp đã phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Ông Trần Anh Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South) - cho biết lượng tồn kho tại 4 kho chứa của công ty chỉ còn rất thấp, khoảng 1.601 tấn trên tổng công suất 8.100 tấn. Hàng nhập về đến đâu phải chiết nạp ngay đến đó để giao cho khách lẻ.

Theo ước tính, nhu cầu tiêu thụ tại TPHCM và vùng lân cận trong tháng Ba vào khoảng 4.500 tấn, nhưng nguồn cung hiện chỉ có thể đáp ứng 75-80%. Các nhà cung cấp lớn như Hyosung Vina và PVGas Trading vẫn chưa chốt kế hoạch giao hàng nhập khẩu cho tháng Tư và tháng Năm, khiến thị trường càng thêm căng thẳng.

Trước nguy cơ khan hiếm kéo dài, các doanh nghiệp đang tính đến phương án giảm trọng lượng chiết nạp. Thay vì nạp đủ 12kg như thông thường, các trạm có thể phân bổ xuống các mức 8kg, 6kg hoặc 4kg. Mục tiêu là để một lượng gas nhất định có thể phục vụ được số lượng hộ gia đình nhiều hơn, thay vì chỉ tập trung vào các bình lớn. Ví dụ, 1 bình 6kg được cho là vẫn có thể đáp ứng nhu cầu đun nấu của một gia đình trong khoảng 1,5 tháng.

Đây được xem là giải pháp tình thế trong lúc các doanh nghiệp đang kiến nghị Sở Công Thương hỗ trợ làm việc với các đơn vị nhập khẩu để sớm ổn định nguồn cung, giúp thị trường bớt "nóng" và người dân bớt lo lắng về việc giá gas sẽ còn leo thang trong thời gian tới.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI