Dùng thuốc lá điện tử, một thanh niên hôn mê

11/02/2026 - 11:45

PNO - Trước khi nhập viện, nam thanh niên có tiền sử dùng thuốc lá điện tử cảm thấy mệt mỏi, khó thở tăng dần, sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Nam thanh niên phải thở máy
Nam thanh niên phải đặt nội khí quản, thở máy vì ngộ độc thuốc lá điện tử - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Ngày 11/2, bác sĩ Nguyễn Đức Lộc - Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) - cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp hôn mê sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.

Trước đó, nam bệnh nhân 20 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, tổn thương phổi nặng. Người bệnh phải đặt nội khí quản và thở máy ngay khi nhập viện.

Khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh có sử dụng thuốc lá điện tử. Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, khó thở tăng dần; sau đó ý thức lơ mơ và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo và được ra viện.

Bác sĩ Lộc cảnh báo, thuốc lá điện tử thường được quảng cáo là “an toàn hơn thuốc lá truyền thống” nhưng Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc nặng, thậm chí đe dọa tính mạng sau khi sử dụng sản phẩm này.

Hiện tại, Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ ngày 01/01/2025 theo Nghị quyết 173/2024/QH15 và Nghị định 371/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, các sản phẩm trên vẫn còn lưu hành trái phép trên thị trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Đáng lo ngại, một số chế phẩm có thể bị pha trộn ma túy dạng lỏng hoặc chất hướng thần không rõ nguồn gốc, làm tăng nguy cơ lệ thuộc và gây tổn thương nặng nề, đặc biệt với hệ thần kinh đang phát triển ở người trẻ.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Đăng Hải - Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) - thông tin, dung dịch trong thuốc lá điện tử không chỉ chứa nicotine mà còn bao gồm nhiều phụ gia, hương liệu, dung môi. Khi được làm nóng, các thành phần này có thể tạo ra các hợp chất độc hại, gây tổn thương nhiều cơ quan.

Khi sử dụng, các chất trên có thể gây ngộ độc nicotine cấp; tổn thương phổi cấp tính; rối loạn thần kinh, tim mạch. Trong nhiều trường hợp, người dùng không biết chính xác mình đang hít phải những chất gì. Đáng lo ngại hơn, sản phẩm có mùi vị hấp dẫn dễ khiến người trẻ chủ quan, sử dụng thường xuyên, từ đó tăng nguy cơ ngộ độc.

Sau khi sử dụng, nếu xuất hiện các biểu hiện: buồn nôn, chóng mặt, khó thở, đau tức ngực, tim đập nhanh, loạn nhịp, co giật, lú lẫn, hôn mê..., bệnh nhân cần được đưa ngay tới cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị kịp thời.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI