Dư nợ bất động sản đang tăng rất nhanh

06/12/2025 - 16:16

PNO - Trong tổng dư nợ tiêu dùng tại TPHCM và Đồng Nai thì người dân vẫn ưu tiên vay mua nhà để ở, chiếm hơn 60%.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 (phụ trách TPHCM và Đồng Nai), cho biết: Nhu cầu vay vốn để an cư, sửa sang nhà cửa của người dân tiếp tục là động lực chính cho thị trường tín dụng tiêu dùng tại khu vực.

Tính đến tháng 9/2025, tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng tại TPHCM và Đồng Nai đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn số tiền này (chiếm tới 61,2%, tương đương 906.100 tỷ đồng) là các khoản vay phục vụ trực tiếp cho mục đích ở: bao gồm vay mua nhà, thuê mua nhà ở, xây dựng, sửa chữa nhà cửa và chuyển quyền sử dụng đất để tạo lập chỗ ở. Con số này tiếp tục tăng 7% so với cuối năm 2024, cho thấy nhu cầu về nhà ở ổn định và thiết thực vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của các hộ gia đình.

Trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, phần lớn số tiền người dân vay vốn là để mua nhà, sửa chữa nhà cửa - Ảnh: Thanh Hoa
Trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, phần lớn số tiền người dân vay vốn là để mua nhà, sửa chữa nhà cửa - Ảnh: Thanh Hoa

Bên cạnh nhu cầu về nhà ở, người dân cũng đang tích cực vay vốn để cải thiện chất lượng cuộc sống trong chính ngôi nhà của mình. Các khoản vay để mua sắm đồ dùng, trang thiết bị gia đình (như nội thất, đồ điện tử gia dụng) tăng trưởng rất mạnh, đạt 251.800 tỷ đồng và tăng tới 27% so với cuối năm trước. Điều này cho thấy xu hướng người dân không chỉ lo chỗ ở, mà còn đầu tư để cuộc sống gia đình thêm đầy đủ, tiện nghi.

“Có thể thấy, phần lớn các khoản vay tiêu dùng hiện nay đều hướng đến những nhu cầu thiết yếu và lâu dài của người dân, trước hết là để có một mái ấm, sau đó là để cuộc sống trong mái ấm đó được tốt hơn. Xu hướng này không chỉ phản ánh đúng nhu cầu dân sinh, mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế chung của địa bàn”, ông Nguyễn Đức Lệnh nhận định.

Cùng với nhu cầu của người dân, tín dụng cho toàn ngành bất động sản cũng tăng nhanh. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, chỉ tính riêng trong bảy tháng đầu năm 2025, tín dụng vào bất động sản đã tăng 17% - nhanh gần gấp đôi so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng (9,6%). Hiện tại, cứ mỗi 100 đồng tiền vay trong hệ thống thì có khoảng 24 đồng đang được rót vào thị trường này.

Điểm đáng chú ý là nguồn vốn chủ yếu đang đổ vào các doanh nghiệp bất động sản. Khoản cho vay doanh nghiệp (chiếm 56% tổng dư nợ bất động sản) tăng mạnh tới 23,9%, vượt xa tốc độ tăng trưởng của khoản vay mua nhà cho người dân (chỉ ở mức 12,4%, chiếm 44%).

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI