Du lịch né tết: Sự trốn chạy hay cách tái tạo năng lượng của thế hệ Gen Z?

18/02/2026 - 11:35

PNO - Nhiều năm trở lại đây, các bạn trẻ đang có xu hướng chọn đi du lịch thay vì ở nhà ăn tết.

Trong những năm gần đây, khái niệm "về quê ăn tết" đối với một bộ phận người trẻ không còn là lựa chọn duy nhất.

Thay vào đó, xu hướng "du lịch né tết" đang trở thành một làn sóng mạnh mẽ, tạo nên những cuộc tranh luận trái chiều giữa giá trị truyền thống và tự do cá nhân.

Du lịch Tết sau cả năm làm việc vất vả - Ảnh: T.A
Du lịch tết sau cả năm làm việc vất vả - Ảnh: T.A

​Khi "về quê" trở thành áp lực

​Đối với thế hệ Gen Z, tết đôi khi không còn là kỳ nghỉ đúng nghĩa mà là một "cuộc chạy show" đầy mệt mỏi. Những chuyến xe khách đông đúc, những câu hỏi kém duyên về lương bổng, hôn nhân từ họ hàng hay việc phải vùi mình trong bếp núc, dọn dẹp đã khiến nhiều Gen Z chọn xách vali lên và đi vào ngày cuối năm.

Theo chia sẻ của Hoàng Lan (27 tuổi), ​thay vì quanh quẩn trong không gian quen thuộc với những lễ nghi lặp đi lặp lại, mình chọn khám phá một vùng đất mới. Có năm là không khí se lạnh của Sa Pa, vẻ đẹp tĩnh lặng của Hội An hay sự phóng khoáng của những bãi biển miền Nam.

"Tôi muốn dành khoảng thời gian nghỉ dài nhất trong năm để thực sự làm chủ thời gian của chính mình", Lan chia sẻ.

​Nhiều người trẻ chia sẻ rằng, đối với một vài gia đình "ăn tết" cũng là "làm tết". Việc phải đối mặt với hàng tá bát đĩa sau mỗi bữa cỗ, cộng thêm áp lực phải đối đáp sao cho vừa lòng người lớn về chuyện "bao giờ lấy chồng/vợ" trở thành gánh nặng tâm lý. Du lịch chính là tấm lá chắn hoàn hảo để họ bảo vệ sự bình yên của mình.

Du lịch dịp Tết đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ hiện nay - Ảnh: T.A
Du lịch dịp tết đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ hiện nay - Ảnh: T.A

Ích kỷ hay văn minh?

​Việc người trẻ đi du lịch thay vì về nhà ăn tết thường vấp phải sự phản đối từ thế hệ đi trước. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra, đây là sự chuyển dịch về tư duy.

Lan cho biết bố mẹ có suy nghĩ hiện đại, cởi mở hơn. Thay vì bắt con về quê, bố mẹ của Lan đồng ý để con đi chơi, thậm chí là cả nhà cùng đi du lịch. Tết khi đó không mất đi, mà chỉ được tổ chức ở một địa điểm khác.

​Theo Lan, đi du lịch không có nghĩa là bất hiếu. "Tôi chọn cách về thăm bố mẹ sớm từ 20 - 25 tháng Chạp, sắm sửa đầy đủ rồi mới khởi hành và chọn "hiếu thảo sớm" để đổi lấy một kỳ nghỉ tự do", Lan bày tỏ.

Để "né tết", nhiều bạn trẻ đã biến nó thành một trải nghiệm trọn vẹn bằng cách ​giao tiếp sớm với gia đình. Họ chia sẻ mong muốn được nghỉ ngơi với bố mẹ và đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ tình cảm trước khi đi.

​Đặc biệt, giá dịch vụ ngày tết thường tăng từ 20% đến 50% nên nhiều bạn trẻ chọn cách đặt chỗ sớm để tránh tình trạng "vừa tốn tiền vừa mang bực vào thân".

​Và dù ở đâu, Lan hay nhiều bạn trẻ khác cũng dành thời gian gọi video về cho gia đình vào khoảnh khắc giao thừa. Công nghệ giúp chúng ta xa mặt nhưng không cách lòng.

Có thể thấy, tết suy cho cùng là một cái cớ để chúng ta được hạnh phúc. Dù chọn bên mâm cơm gia đình hay giữa một hòn đảo xa lạ, mỗi người đều thấy bình an thì đó đều là một cái tết trọn vẹn.

Người trẻ không bỏ tết, họ chỉ đang định nghĩa lại cách ăn tết sao cho phù hợp với nhịp sống đương đại.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI