Du khách nườm nượp đổ về Đà Lạt du xuân

03/02/2022 - 16:43

PNO - Sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hàng chục ngàn du khách đổ về trung tâm thành phố Đà Lạt du lịch, tham quan.

 

Sáng Mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời tiết tại thành phố Đà Lạt mát mẻ chứ không quá lạnh, đến trưa có nắng ấm áp tạo điều kiện lý tưởng cho người dân đi chơi Tết. Dọc các con đường quanh Hồ Xuân Hương
Sáng mùng 3 tết, thời tiết tại thành phố Đà Lạt mát mẻ chứ không quá lạnh, đến trưa có nắng ấm áp, thời tiết đẹp tạo điều kiện lý tưởng cho người dân đi chơi tết. 

 

Khu vực quảng trường Lâm Viên có nhiều bãi giữ xe máy luôn trong tình trạng tấp nập, những nhân viên giữ xe phải luôn miệng hướng dẫn mọi người gửi xe vào bãi, tránh để dọc đường gây ảnh hưởng giao thông.
Các bãi giữ xe máy ở khu vực quảng trường Lâm Viên luôn trong tình trạng tấp nập, nhân viên giữ xe tất bật hướng dẫn mọi người gửi xe vào bãi, tránh để dọc đường gây ảnh hưởng giao thông.

 

Dọc các con đường hướng về Hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên tập trung đông đúc du khách.
Dọc các con đường hướng về Hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên, rất nhiều du khách tập trung đông đúc.

 

Một số khu vực xảy ra tình trạng đông đúc phương tiện lưu thông nhưng không ùn tắc.
Ở một số khu vực, các phương tiện lưu thông dông đúc, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc.

 

Tại chợ Đà lạt, lúc khoảng 14g thì nhiều đoàn du khách đang đổ về du xuân.
Đến 14g ngày mùng 3 tết, tại chợ Đà lạt, rất nhiều đoàn du khách đổ về du xuân.

 

Không ít người đến Đà Lạt đợt đầu năm mới là các đoàn phượt của nhiều nhóm bạn trẻ.
Nhiều nhóm bạn trẻ đi phượt đến Đà Lạt vào những ngày đầu năm mới.

 

Theo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Tổng lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 29/01/2022 đến ngày 02/02/2022 (tức ngày 27 tháng Chạp đến sáng ngày 02 Tết Nhâm Dần) đạt khoảng 27.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 2.172 lượt khách. Riêng thành phố Đà Lạt có khoảng 25.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú; trong đó khách quốc tế là 2.142 lượt khách.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 27 tháng Chạp đến sáng 2 mùng 2 tết, tỉnh này thu hút khoảng 27.000 lượt khách, riêng thành phố Đà Lạt có khoảng 25.000 lượt khách.

 

Quảng trường Lâm Viên là địa điểm thu hút đông nhất người dân đến vui chơi. Dự kiến khi đến chiều tối nắng dịu lạt, khu vực này sẽ càng đông đúc nhộn nhịp. tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 06 Tết) ước đạt khoảng 80.000 lượt, riêng thành phố Đà Lạt ước đạt hơn 72.000 lượt khách; từ ngày 29/01/2022 đến ngày 10/02/2022 (tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 10/01) ước đạt trên 100.000 lượt, riêng thành phố Đà Lạt ước đạt khoảng 90.000 lượt khách.
Quảng trường Lâm Viên là địa điểm thu hút người dân đến vui chơi đông nhất. Dự kiến khi đến chiều tối, khu vực này sẽ càng đông đúc, nhộn nhịp. 

 

Những gốc đào cổ thụ dọc Hồ Xuân Hương cũng là địa điểm được du khách check in nhiều nhất khi đến thăm thành phố ngàn hoa.
Nhiều du khách check-in tại các gốc đào cổ thụ dọc Hồ Xuân Hương.

 

Trên mặt Hồ Xuân Hương, hoạt động đạp vịt trên mặt hồ thu hút hàng trăm người trải nghiệm. tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 06 Tết) ước đạt khoảng 80.000 lượt, riêng thành phố Đà Lạt ước đạt hơn 72.000 lượt khách; từ ngày 29/01/2022 đến ngày 10/02/2022 (tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 10/01) ước đạt trên 100.000 lượt, riêng thành phố Đà Lạt ước đạt khoảng 90.000 lượt khách.
Lâm Đồng dự kiến từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tết, tổng lượng khách đến tỉnh này ước đạt khoảng 80.000 lượt, riêng thành phố Đà Lạt ước đạt hơn 72.000 lượt khách.

 

Sau thời gian đó, ừ ngày 29/01/2022 đến ngày 10/02/2022 (tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 10/01) ước đạt trên 100.000 lượt, riêng thành phố Đà Lạt ước đạt khoảng 90.000 lượt khách.
Dự kiến, từ mùng 6 đến mùng 10 tết, thành phố Đà Lạt thu hút khoảng 90.000 lượt khách.

 

Những bãi cỏ, gốc thông quanh Hồ Xuân Hương là địa điểm người dân nghỉ ngơi, ăn uống trong lúc đi du xuân.
Những bãi cỏ, gốc thông quanh Hồ Xuân Hương là địa điểm các gia đình, nhóm bạn nghỉ ngơi, ăn uống trong lúc đi du xuân.

 

Với lượng du khách lớn, những hàng quán cà phê, ăn uống quanh khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt nhiều thời điểm đông đúc, hết bàn. nêu cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19: thực hiện thông điệp 5K; thực hiện tốt việc khai báo y tế hàng ngày, đeo khẩu trang nơi công cộng, đo thân nhiệt cho khách và nhân viên tại nơi làm việc…
Nhiều thời điểm, các quán cà phê, quán ăn quanh khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt rất đông đúc, không còn chỗ. Tỉnh Lâm Đồng kêu gọi du khách luôn thực hiện thông điệp 5K, khai báo y tế hàng ngày, đeo khẩu trang nơi công cộng, đo thân nhiệt cho khách và nhân viên tại nơi làm việc.

Nhật Linh

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=