Dòng chảy xanh khắp lòng phố thị

20/02/2026 - 07:53

PNO - Sau 21 năm, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tăng năng lực sản xuất nước lên hơn 200%, đạt 2,4 triệu m3/ngày đêm. Cùng với đó quy mô mạng lưới tăng gần 500%, tương đương gần 11.000km đường ống để đưa dòng chảy xanh chạy khắp lòng phố thị.

Dù chỉ mới 21 năm kể từ khi thành lập - một khoảng thời gian không dài so với hành trình 150 năm của ngành cấp nước, nhưng SAWACO đã viết nên một chương đầy tự hào, hoàn thành sứ mệnh “SAWACO phát triển vì cộng đồng”, mang lại nhiều thành tựu to lớn.

Trụ uống nước  tại vòi trên  địa bàn TPHCM
Trụ uống nước tại vòi trên địa bàn TPHCM

Thực tế, sau năm 2005, các nhà máy nước mới được đầu tư xây dựng, phát triển trên cơ sở xã hội hóa. SAWACO đã huy động được các nguồn lực, các nguồn vốn đầu tư phát triển mạng lưới đường ống, đầu tư hiện đại hóa các nhà máy nước. Đây cũng là cơ sở để ngành cấp nước TPHCM có thể đạt được chỉ tiêu đảm bảo cấp nước sạch cho 100% hộ dân tại thành phố vào năm 2016.

Theo đó, TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chỉ tiêu 100% người dân thành phố được sử dụng nước sạch, chất lượng nước luôn đạt quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế. Chỉ tiêu 100% hộ dân sử dụng nước sạch là hết sức quan trọng đối với ngành nước và được duy trì liên tục từ năm 2016 đến nay. Hiện mạng lưới đường ống cấp nước đã được đầu tư phát triển đến các khu vực ngoại thành để người dân vùng nông thôn có thể sử dụng được nguồn nước sạch. Cùng với đó, số lượng đấu nối dịch vụ cấp nước tăng 300%, để cung cấp nước sạch cho hơn 14 triệu dân đang làm việc, sinh sống tại TPHCM.

Tổng công ty  Cấp nước Sài Gòn  trao tặng  350 triệu đồng  hỗ trợ người dân bị bão lũ
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn trao tặng 350 triệu đồng hỗ trợ người dân bị bão lũ

Công tác Quản lý Chất lượng nước của SAWACO đạt tiêu chuẩn quốc gia, phòng thí nghiệm nước đạt chuẩn ISO 17025, triển khai hệ thống giám sát chất lượng nước online từ nguồn; tại nhà máy xử lý nước và trên toàn mạng lưới cấp nước. Cùng với đó, SAWACO cải tạo, nâng cấp công nghệ xử lý nước tại các nhà máy nước.

Nhận thức được trọng trách quan trọng trong đảm bảo cấp nước sạch cho 100% hộ dân tại thành phố, SAWACO thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, hệ thống phân phối hướng đến uống nước trực tiếp tại vòi… Từ đó, kịp thời thích ứng trước khó khăn thách thức, duy trì “dòng chảy xanh”, bảo đảm cấp nước bền vững, liên tục, an toàn và hiệu quả.

Để duy trì thành tựu này qua nhiều giai đoạn, SAWACO đã liên tục nâng cấp, mở rộng mạng lưới, hiện đại hóa quản lý, vận hành hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước. Hướng đến năm 2026, SAWACO nghiên cứu nâng cao chất lượng nguồn nước, dự kiến triển khai thí điểm nước uống tại vòi. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước nhằm giữ vững tỉ lệ 100% hộ dân thành phố trong vùng quản lý của tổng công ty được cấp nước sạch.

Để đảm bảo mục tiêu an toàn, an ninh nguồn nước, đem đến dịch vụ cấp nước đạt chuẩn cho mỗi người dân sinh sống và làm việc tại TPHCM, từ nay đến năm 2030, SAWACO định hướng triển khai một số giải pháp trọng tâm như: Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 để phù hợp thực tiễn và bối cảnh phát triển; hướng đến khai thác nước bền vững thông qua việc tăng công suất cấp nước lên 3,6 triệu m3/ngày (đến năm 2030).

Hướng đến nước uống trực tiếp tại vòi

Đến nay 27 trụ nước uống công cộng đã được lắp đặt tại TPHCM. Mỗi trụ nước đều được giám sát chất lượng định kỳ, công khai kết quả thông qua mã QR code để người dân dễ dàng tra cứu. SAWACO cũng phối hợp với các viện, trường và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nghiên cứu xây dựng quy chuẩn nước uống trực tiếp tại vòi, góp phần đưa thành phố tiến gần hơn đến mục tiêu cung cấp nước sạch theo chuẩn quốc tế.

Huỳnh Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI