Mối quan hệ xa cách với đứa con duy nhất
Huyền thoại điện ảnh Pháp Brigitte Bardot đã qua đời tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp chỉ 2 tháng sau khi bà lên tiếng trên X bác bỏ tin đồn mình đã chết sau 1 ca phẫu thuật. Brigitte Bardot rất ít xuất hiện trước công chúng trong những năm cuối đời. Bức ảnh cuối cùng paparazzi chụp được bà tại nhà riêng ở Saint-Tropez là vào ngày 29/9 năm ngoái - đúng ngày sinh nhật thứ 90.
 |
| Tấm ảnh cuối cùng được paparazi chụp là vào sinh nhật 90 tuổi của bà |
Thành công trong sự nghiệp nhưng ở khía cạnh gia đình, Brigitte Bardot không được đánh giá cao ở vai trò người mẹ. Sau khi bà qua đời những chi tiết về mối quan hệ xa cách giữa bà và người con trai duy nhất Nicolas-Jacques Charrier được nhắc lại.
Bardot kết hôn 4 lần nhưng chỉ có một đứa con. Con trai bà Nicolas-Jacques Charrier năm nay 65 tuổi là kết quả mối tình với người chồng thứ hai là tài tử Jacques Charrier. Brigitte Bardot và Jacques Charrier kết hôn năm 1960 và ly dị 2 năm sau đó. Bà mang thai trước khi cưới nên không hài lòng với chuyện có em bé.
 |
| Brigitte Bardot và chồng thứ hai là tài tử Jacques Charrier |
Bardot từng viết trong hồi ký của mình: “Tôi không sinh ra để làm mẹ. Tôi chưa đủ trưởng thành, tôi biết thật kinh khủng khi phải thừa nhận điều đó, nhưng tôi chưa đủ trưởng thành để chăm sóc một đứa trẻ.” Bà viết rằng bà đã tìm cách phá thai, nhưng buộc phải mang thai đến hết kỳ vì vào thời điểm đó Pháp không cho phá thai. Hồi ký bà ghi: “Tôi nhìn vào chiếc bụng phẳng, thon gọn của mình trong gương như một người bạn thân thiết mà tôi sắp đóng nắp quan tài lên”.
 |
| Nicolas Jacques Charrier và cha (phải) vào năm 1963 |
Sau khi vợ chồng Brigitte Bardot ly dị, Nicolas Jacques Charrier được cha và ông bà nội nuôi nên mối quan hệ 2 mẹ con thêm xa cách. Trước đó, khi cuốn hồi ký của bà Initiales B.B chuẩn bị xuất bản năm 1966, Nicolas Jacques Charrier đã cố gắng thuyết phục mẹ không nói về mình. Nhưng nỗ lực của ông không thành và những tiết lộ của Brigitte Bardot về chuyện con cái trong sách đã gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó vì nói xấu chồng con.
Bardot gọi con trai là "sự bất hạnh của tôi" và gây tranh cãi hơn cả là phát ngôn “thích sinh một chú chó nhỏ hơn” khi được hỏi về con trai mình. Trong hồi ký bà cho rằng chồng cũ Jacques Charrier là một “kẻ thô tục, độc đoán và vô kỷ luật”. Sau khi cuốn sách được xuất bản, Charrier và Jacques đã kiện Bardot vì xâm phạm quyền riêng tư, kết quả là Bardot bị phạt khoảng 40.000 USD.
 |
| Brigitte Bardot bồng con trai Nicolas Jacques Charrier tại căn hộ ở Paris năm 1960 |
Chồng cũ của bà, Jacques Charrier sau đó có viết cuốn sách Phản hồi của tôi về Brigitte Bardot vào năm 1997 để chia sẻ câu chuyện từ góc nhìn của ông về thời gian họ bên nhau. Theo tờ The Telegraph ông nói: "Bằng cách đưa ra sự thật từ góc nhìn của tôi, tôi đang giúp bà ấy một việc lớn. Theo một cách nào đó, tôi đang minh oan cho bà ấy. Thực tế qua những bức thư tôi giữ lại bà ấy dành nhiều tình yêu cho Nicolas so với những điều kinh khủng mà bà ấy đã viết".
 |
| Brigitte Bardot và con trai |
Theo thời gian, quan hệ 2 mẹ con có chút cải thiện. Cả 2 giữ mối quan hệ hòa nhã nhưng vẫn giữ hạn chế liên lạc. Bà Bardot kết hôn với người chồng thứ tư, cũng là người cuối cùng, Bernard d’Ormale, gần nơi gia đình Nicolas sinh sống. Bà Bardot từng nói trên tờ Var Matin năm 2018 rằng bà và con trai thăm nhau hàng năm.
Nicolas Jacques Charrier hiện định cư ở Na Uy với vợ là người mẫu Na Uy Anne-Line Bjerkan.Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Paris Match đăng tải tháng 6 năm ngoái Bardot cho biết: “Tôi đã hứa với Nicolas rằng tôi sẽ không bao giờ nói về nó trong các cuộc phỏng vấn của mình".
Tình trường phong phú
Brigitte Bardot nổi tiếng là người kín đáo về đời tư và các mối quan hệ nhưng bà vẫn gây chú ý bởi tình trường phong phú. Mối tình đầu tiên của bà là với đạo diễn Roger Vadim của bộ phim làm nên tên tuổi bà Và Chúa đã tạo ra đàn bà. Roger Vadim chú ý Brigitte Bardot sau khi thấy hình trên trang bìa của tạp chí Elle nên thuyết phục đạo diễn Marc Allegret mời đến thử vai cho phim sắp làm.
 |
| Với người chồng đầu tiên: đạo diễn Roger Vadim |
Brigitte Bardot phải lòng Roger Vadim từ đó. Khi mối quan hệ bị cha mẹ cấm đoán, Bardot đã thực hiện lần tự tử đầu tiên trong số bốn lần tự tử bất thành. Cuối cùng, cha mẹ bà phải nhượng bộ nhưng cấm kết hôn cho đến khi 18 tuổi. Năm 1952 Brigitte Bardot và Roger Vadim cưới và ly hôn 4 năm sau do Brigitte Bardot ngoại tình với bạn diễn Jean-Louis Trintignant lúc đóng chung Và Chúa đã tạo ra đàn bà.
 |
| Brigitte Bardot ngoại tình với bạn diễn Jean-Louis Trintignant |
Sau này trên tờ Sydney Morning Herald, Roger Vadim chia sẻ ông không bất ngờ chuyện bị cắm sừng: "Tôi biết chuyện gì đang xảy ra và lường trước được điều đó. Tôi luôn thích có một người vợ như vậy hơn là một người chỉ yêu tôi và không yêu ai khác, biết cô ấy không chung thủy với mình. Tôi muốn một người phụ nữ có cá tính, có niềm vui sống, một người phụ nữ có tinh thần phiêu lưu và tò mò về tình dục". Roger Vadim sau đó kết hôn với cô đào Jane Fonda và có cô con gái chung Vanessa Vadim.
 |
| Với người chồng thứ hai tài tử Jacques Charrier |
Theo cuốn tiểu sử Brigitte Bardot: Cuộc đời, Huyền thoại, Phim ảnh của tác giả Ginette Vincendeau, Bardot và Trintignant đã sống chung với nhau hai năm trước khi chia tay. Bardot sau đó kết hôn với tài tử Jacques Charrier - bạn diễn trong phim Babette Goes to War. 2 năm sau bà lại ly hôn và gặp triệu phú người Đức Gunter Sachs vào năm 1966.
 |
| Với người chồng thứ 3 là triệu phú Đức Gunter Sachs |
“Tôi nghĩ ông ấy thật tuyệt vời,” bà nhớ lại trong cuốn hồi ký của mình. “Tôi như bị thôi miên, ông ấy có chiếc Rolls Royce giống hệt tôi!” Bardot viết rằng ngày hôm sau, Sachs đã cho trực thăng bay qua nhà bà và rải hàng ngàn bông hồng. Bardot và Sachs kết hôn hai tháng sau đó tại Las Vegas nhưng hạnh phúc tân hôn không kéo dài được lâu.
Theo các nguồn tin, Bardot bắt đầu ngoại tình với ca sĩ Mike Sarne chỉ vài ngày sau khi họ trở về nhà. Sau nhiều cuộc tình vụng trộm, Bardot ly dị Sachs vào năm 1969. Tuy nhiên, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, Sachs sau này nhận xét: "Một năm với Bardot đáng giá hơn 10 năm với bất kỳ ai khác."
 |
| Với ca sĩ Pháp Serge Gainsbourg |
Khi đang trong cuộc hôn nhân với Sachs, Bardot còn hẹn hò với ca sĩ người Pháp Serge Gainsbourg. Theo tờ The Guardian, bà yêu cầu ông viết cho bà một bài hát tình yêu. Ông đã viết hai bài và đều trở nên nổi tiếng là ca khúc Bonnie et Clyde và Je T’aime … Moi Non Plus. Khi Gainsbourg và Bardot thu âm bài hát thứ hai, theo lời kỹ sư âm thanh hôm đó, cả hai đã có những cử chỉ thân mật trong phòng thu.
Sachs biết chuyện nên Bardot yêu cầu người tình gác lại bài hát. Gainsbourg đã thu âm lạivới bạn gái mới của mình là Jane Birkin và bài hát trở thành hit tại Anh. Bardot sau đó cũng phát hành phiên bản thu âm của riêng mình vào năm 1986 - sau khi bà và Sachs chia tay.
 |
| Với người chồng thứ tư doanh nhân Bernard d'Ormale |
Cuộc hôn nhân thứ tư của Bardot với Bernard d'Ormale là cuộc hôn nhân dài nhất nhưng lại có thời gian tìm hiểu nhau ngắn nhất. Bardot và doanh nhân Bernard d’Ormale gặp nhau vào tháng 7/ 1992 và kết hôn vào tháng 8 cùng năm. Mối quan hệ mới với nam doanh nhân đã truyền cảm hứng cho Bardot hàn gắn lại mối quan hệ với con trai mình.
Bernard d’Ormale kể trên tạp chí PEOPLE năm 1992: “Hai tuần sau khi chúng tôi gặp nhau, Brigitte đã gọi điện cho Nicolas vì cô ấy muốn con gặp tôi. Chúng tôi đến gặp nó ở Na Uy. Ngay trước khi chúng tôi đi, cô ấy hỏi 'Sao chúng ta không kết hôn khi ở đó?' Thế là chúng tôi đã làm đám cưới lặng lẽ. Tôi không phải là người thích sự chú ý. Chỉ những người bạn thân thiết của chúng tôi biết.”
H.Nhu (tổng hợp)