Độc đáo đồ dùng làm từ rác

27/03/2022 - 15:57

PNO - Sáng 27/3, Hội LHPN quận 1 phối hợp cùng CHANGE (tổ chức phi lợi nhuận về môi trường) triển khai chương trình Tái chế dễ thế.

Chương trình đã giới thiệu cho cán bộ, hội viên phụ nữ quận 1 nhiều sản phẩm gia dụng được làm từ rác với màu sắc, kiểu dáng vô cùng độc đáo như đèn bàn, hộp bút, ống heo, chậu cây cảnh, túi xách… Ban tổ chức còn bố trí một khu vực hướng dẫn mọi người cách làm đồ dùng từ vật liệu tái chế; đổi rác lấy cây xanh và thực phẩm.

Khu vực giới thiệu các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế.
Khu vực giới thiệu các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế.

 

 

 

Một số sản phẩm độc đáo được giới thiệu trong chương trình.
Một số sản phẩm độc đáo được giới thiệu trong chương trình.

Ngoài ra, cán bộ điều phối dự án Khu phố xanh do CHANGE triển khai tại phường Đa Kao, quận 1 cũng có mặt hướng dẫn cách phân loại rác, ủ phân hữu cơ tại nhà.

 

Khu vực hướng dẫn làm đồ dùng từ rác.
Khu vực hướng dẫn làm đồ dùng từ rác.

Cũng thuộc dự án Khu phố xanh, từ ngày 19/2 - 16/3, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức cuộc thi Tháp rau sạch - Nhà thêm xanh thu hút 60 thí sinh tham gia. Dì Lê Thị Lệ Dung, ở phường Đa Kao, đoạt giải cao nhất cuộc thi.

Bà Hoàng Thị Tố Nga (bìa phải) - Phó bí thư Quận ủy quận 1 - trao giải nhất cuộc thi Tháp rau sạch - Nhà thêm xanh cho dì Lệ Dung.
Bà Hoàng Thị Tố Nga (bìa phải) - Phó bí thư Quận ủy quận 1 - trao giải nhất cuộc thi Tháp rau sạch - Nhà thêm xanh cho dì Lệ Dung.

Dịp này, bà Hoàng Thị Thu Liên - Chủ tịch Hội LHPN quận 1 - kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ quận 1 cùng chung tay trồng và chăm sóc 10.000 cây xanh, thực hiện 10 hẻm xanh/10 phường và 100 tháp rau xanh ở 15 cơ sở Hội trên địa bàn.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI