Điểm tựa tri thức cho phụ nữ giữa nhịp sống đô thị sôi động

04/03/2026 - 06:20

PNO - Suốt hơn 4 thập niên, nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã bền bỉ làm “điểm tựa” tri thức và tinh thần cho phụ nữ thành phố. Bước sang năm 2026, nơi này đã mạnh dạn đột phá vào các kỹ năng số, quản lý tài chính…

Điểm hẹn kỹ năng cho phụ nữ hiện đại

Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, khi nhịp sống của thành phố hối hả trở lại, nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã rộn ràng khởi động các lớp đào tạo nghề, kỹ năng. Không chỉ dành riêng cho phái đẹp, nơi đây còn là không gian sinh hoạt văn hóa đa dạng cho mọi đối tượng, tạo nên bầu không khí học tập sôi động, hứng khởi cho học viên. Một trong những điểm nhấn của chuỗi chương trình đầu năm là lớp “Làm bánh Tây phương”. Trong phòng học nấu ăn, mùi thơm từ chocolate tỏa ra, giáo viên Hồng Châu đang hướng dẫn học viên làm món chocolate nhân caramel hạt pistachio.

Bà Phan Thị Bích Hường (thứ ba từ phải qua) trao giải trong hội thi nấu ăn do nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức
Bà Phan Thị Bích Hường (thứ ba từ phải qua) trao giải trong hội thi nấu ăn do nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức

Không dừng lại ở món ăn phương Tây, các khóa học tháng Ba còn là sự kết tinh giữa bản sắc Việt và tinh hoa thế giới, như lớp dạy làm các món cơm niêu chay tứ quý, mực chay xốt đậu tương, bánh cốm nhân đậu xanh hoa bưởi, bánh bò thốt nốt nướng dừa non vị cà phê… Điểm đặc biệt là các lớp chuyên đề này được thiết kế gói gọn trong 1 buổi học để phù hợp với quỹ thời gian hạn hẹp của phụ nữ hiện đại. Chị em dù bận rộn đến đâu vẫn có thể tham gia để trang bị kỹ năng cho mình.

Cùng với các lớp chuyên đề, nhà văn hóa còn đồng loạt khai giảng các lớp kỹ năng ứng dụng, đào tạo nghề, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, may mặc, nấu ăn, cắm hoa, trang điểm, chăm sóc da, pha chế, tin học, ngoại ngữ… Dự kiến trong năm 2026, đơn vị sẽ tổ chức mở rộng thêm các chuyên đề về kỹ năng số, kinh doanh online an toàn, quản lý tài chính gia đình và phát triển thương hiệu cá nhân. Các lớp học sẽ giúp học viên trang bị kiến thức, kỹ năng, tay nghề vững vàng, mở ra cơ hội việc làm mới.

Bà Phan Thị Bích Hường - Giám đốc nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM - cho biết: “Hơn 4 thập niên qua, nhà văn hóa đã trở thành “ngôi nhà chung” của nhiều thế hệ phụ nữ thành phố, bền bỉ giữ vai trò là điểm tựa tri thức và tinh thần cho phụ nữ. Chúng tôi tự hào vì đây là thiết chế duy nhất trong cả nước lấy phụ nữ làm trung tâm, mọi chương trình đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của phụ nữ ở nhiều độ tuổi, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau”.

Với những đóng góp đặc biệt trong hoạt động, nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua xuất sắc và hình thức khen thưởng các cấp. Đặc biệt, trong các năm 1995, 2000, 2006, đơn vị vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất.

Trong năm 2024, vào dịp kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đơn vị một lần nữa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có “thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Hành trình của sự đổi mới

Sức hút của nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM không chỉ đến từ bề dày lịch sử mà còn từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác tổ chức. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nơi đây đã tổ chức 51 khóa học với hơn 155.000 lượt học viên, từ kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, nghệ thuật đến khởi sự kinh doanh và chuyển đổi số. Gần 1.000 chương trình triển lãm, tọa đàm, chuyên đề đã được tổ chức với nội dung sinh động, mang tính thời sự, góp phần lan tỏa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức workshop “Hoa cho Ngày của Mẹ”
Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức workshop “Hoa cho Ngày của Mẹ”

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức 34 lớp đào tạo nghề miễn phí dành cho 920 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Các câu lạc bộ năng khiếu như Nhiếp ảnh nữ Hải Âu, Họa sĩ nữ Ngân Hà, Nghệ thuật hoa, Nghệ thuật tóc, Sưu tập tem… cũng tạo nên một không gian sáng tạo đa chiều. Ở đó, phụ nữ được sống với đam mê, được khẳng định mình và lan tỏa hình ảnh tích cực của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Bà Phan Thị Bích Hường chia sẻ: “Hành trình 45 năm của nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM là hành trình đổi mới không ngừng. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đến nay chúng tôi đã xây dựng được hệ thống hoạt động đa dạng với các cơ sở tại các phường Xuân Hòa, Gia Định và Tân Mỹ. Hiện tại, cơ sở tại phường Xuân Hòa đang được đầu tư xây dựng trở thành tổ hợp đa chức năng hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 623 tỉ đồng. Sắp tới, địa chỉ này không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong nước, quốc tế mà còn là trung tâm đào tạo, cung cấp các khóa học về kỹ năng mềm, khởi nghiệp, quản lý tài chính, các dịch vụ cao cấp...

Bà Phan Thị Bích Hường được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Phan Thị Bích Hường - Giám đốc nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM - vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 19, gồm các phường: Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận. Trong chương trình hành động, bà cho biết, nếu được bầu vào HĐND nhiệm kỳ này, bà mong muốn mang tiếng nói của phụ nữ đến gần hơn với các chính sách của thành phố. Bà sẽ đặc biệt quan tâm và nỗ lực kiến nghị các chính sách hỗ trợ phụ nữ học nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống; tạo điều kiện để phụ nữ được tiếp cận các chương trình đào tạo thiết thực và các kỹ năng chăm sóc gia đình, phát triển bản thân.

Bà cũng sẽ cùng chị em nâng cao giá trị bản thân, xây dựng sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần chủ động và tiên phong trong thời đại mới; tích cực đề xuất các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, nâng cao đời sống tinh thần của người dân; tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị các giải pháp về phát triển văn hóa, giáo dục kỹ năng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tăng cường phối hợp với các ngành trong triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển thành phố gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập, hướng đến mục tiêu xây dựng TPHCM phát triển bền vững, nhân văn và nghĩa tình.

Bà Phan Thị Bích Hường tin, khi được trao cơ hội và được lắng nghe, phụ nữ sẽ phát huy lợi thế, sức mạnh, góp sức xây dựng thành phố phát triển. Và đó cũng là hành trình mà nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã và đang bền bỉ theo đuổi suốt 45 năm qua.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI