Đề thi địa lý, giáo dục công dân 'dễ thở', sử nhiều câu hỏi khó

27/06/2018 - 11:46

PNO - Sáng 27/6, các thí sinh ở TP.HCM rời phòng thi với khuôn mặt tươi cười. Theo đánh giá đề thi môn địa lý, giáo dục công dân tương đối dễ, còn môn lịch sử nhiều câu hỏi phân tích gây khó cho thí sinh.

Sáng 27/6, khoảng 440 ngàn thí sinh trên cả nước thi tổ hợp môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, trong đó môn lịch sử khiến nhiều thí sinh lo lắng vì không hết kiến thức trong sách giáo khoa.

Thí sinh Thu Hiền - THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Cả 3 môn thi đều sử dụng kiến thức trong sách giáo khoa lớp 11 và lớp 12, nếu nắm kỹ kiến thức trong sách giáo khoa thì em nghĩ kết quả làm bài sẽ đạt điểm cao, chỉ có môn lịch sử em thấy tương đối khó, em chỉ làm khoảng 50%, phần còn lại thì em đánh lụi".

De thi dia ly, giao duc cong dan 'de tho', su nhieu cau hoi kho
Các thí sinh tươi cười rời điểm thi tại THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thí sinh Nguyễn Văn Đạt - THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.HCM, chia sẻ: "Đề thi tổ hợp sử, địa lý, giáo dục công dân vừa sức, tuy nhiên môn lịch sử chủ yếu thiên về lịch sử Việt Nam với nhiều câu phân loại khá khó, phải suy luận nhiều mới ra đáp án. Còn môn giáo dục công dân thì tương đối dễ, em làm khoảng 90% đáp án đúng".

De thi dia ly, giao duc cong dan 'de tho', su nhieu cau hoi kho
Các thí sinh xem lại bài thi sau khi kết thúc buổi thi tổ hợp khoa học xã hội sáng 27/6.

Trần Vũ Ngọc Phượng - THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ: "Đề thi giáo dục công dân liên hệ nhiều tới cuộc sống xã hội, câu hỏi mở và có hỏi các luật về hình sự, dân sự với kiến thức chủ yếu nằm trong sách giáo khoa em làm được trên 90%, còn môn lịch sử thì em không chắc chắn lắm".

Sau 3 ngày thi liên tục từ ngày 25/6 đến 27/6, các thí sinh đã hoàn thành 9 môn thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI