Đặt thành công máy tạo nhịp tim không dây cho ca bệnh phức tạp ở Cần Thơ

24/04/2026 - 17:31

PNO - Chiều 24/4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, vừa triển khai thành công kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn không dây cho 1 bệnh nhân lớn tuổi bị rối loạn nhịp chậm kèm nhiều bệnh nền phức tạp.

Theo đó, bệnh nhân là cụ T.T.N. (77 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng mệt, choáng váng, hồi hộp và hụt hơi. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị rối loạn nhịp chậm, có thời điểm nhịp tim giảm còn 35 lần/phút; chẩn đoán hội chứng suy nút xoang có triệu chứng, trên nền bệnh rung nhĩ.

Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân... Ảnh: CTV
Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân - Ảnh: CTV

Điều đáng nói là bệnh nhân có các bệnh lý nền phức tạp như, suy thận mạn đang lọc máu định kỳ, bệnh mạch vành đã đặt stent, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và thể trạng gầy. Việc điều trị cho trường hợp này đòi hỏi phải có sự cân nhắc hết sức kỹ càng trên tổng trạng tồn tại nhiều yếu tố nguy cơ.

Sau khi hội chẩn chuyên sâu, ê-kíp quyết định lựa chọn phương pháp đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 1 buồng không dây. Đây là giải pháp ít xâm lấn, ứng dụng công nghệ cao trong điều trị rối loạn nhịp. Nhờ ưu điểm không sử dụng dây điện cực và không cần tạo túi máy dưới da như phương pháp truyền thống, kỹ thuật này giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu và các biến chứng liên quan. Đặc biệt, thủ thuật được thực hiện qua tĩnh mạch đùi, không cần gây mê và có thể hoàn tất trong khoảng 1 giờ.

Chia sẻ về ca bệnh, BS CKII Nguyễn Hữu Thái - Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) - cho biết: “Đây là một trường hợp phức tạp, do người bệnh có nhiều bệnh nền đi kèm. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phải thật thận trọng, vừa đảm bảo hiệu quả điều trị, vừa hạn chế nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và các bất lợi liên quan đến hệ thống điện cực”.

Máy tạo nhịp tim không dây là một bước tiến trong điều trị rối loạn nhịp chậm, với các ưu điểm như kích thước nhỏ và đưa trực tiếp vào buồng tim qua ống thông. Nhờ không cần tạo túi máy dưới da và không sử dụng dây điện cực nên có thể giúp giảm các nguy cơ liên quan đến túi máy, hệ thống dây dẫn.

Văn Phước

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI