Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng lần I: Nhìn thẳng hạn chế, quyết liệt tháo nghẽn để bứt phá

17/09/2025 - 11:13

PNO - Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhìn nhận, nhiệm kỳ 2020-2025, quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của địa phương; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Sáng 17/9, Đảng bộ TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 138.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố về dự đại hội.

Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng đại hội
Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng đại hội

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TP trình Đại hội cho hay, trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được nhiều kết quả. Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật như: Kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19 và đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng, triển khai đồng bộ, hiệu quả; quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến; phát triển văn hóa, xã hội, con người được quan tâm, đầu tư tương xứng với lĩnh vực kinh tế; triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội vượt trội, mang đậm tính nhân văn; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm, là điểm đến an toàn, thân thiện đối với người dân, du khách và nhà đầu tư; công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế được tăng cường; liên kết phát triển vùng, hợp tác với các địa phương đạt nhiều kết quả, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Đà Nẵng trước đây và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trước đây đã tập trung lãnh đạo triển khai hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghị quyết quan trọng, nhất là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, an sinh xã hội, môi trường… Trong đó, TP Đà Nẵng hoàn thành 10/15 chỉ tiêu; tỉnh Quảng Nam hoàn thành 10/24 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2020-2025 cũng tồn tại nhiều hạn chế, khuyết điểm như: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên một số nơi năng lực còn hạn chế, chất lượng chưa đồng đều; chưa phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; cá biệt, có trường hợp cán bộ, lãnh đạo vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - phát biểu tại đại hội
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - phát biểu tại đại hội

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tuy có chuyển biến nhưng chưa toàn diện; một số chỉ số quan trọng về đánh giá môi trường kinh doanh như Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giảm sút.

Tỉ lệ hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đạt chưa cao; một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra. Quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của địa phương. Chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Mức hưởng thụ văn hóa còn chênh lệch, nhất là địa bàn miền núi, hải đảo. Tỉ lệ hộ nghèo khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng thiếu giáo viên ở khu vực miền núi chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Việc mua sắm, cung ứng thuốc, thiết bị y tế tại một số cơ sở y tế còn khó khăn, chậm khắc phục.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn hạn chế. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tuy được kiểm soát, kéo giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Tình hình tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là các vụ việc liên quan đến dự án đầu tư bất động sản, gây mất an ninh trật tự tại một số cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - cho hay: “Chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng thành phố mới vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm và các điểm nghẽn cần phải được tập trung tháo gỡ để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Những vấn đề này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nêu ra trong văn kiện trình Đại hội. Vì vậy, Đại hội lần này phải đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đột phá cho giai đoạn phát triển mới”.

Lê Đình Dũng

 
TIN MỚI