Đại biểu trăn trở nhà ở, việc làm, môi trường sống cho công nhân

27/01/2021 - 19:25

PNO - Tại phiên thảo luận chiều 27/1, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến rất thẳng thắn, tâm huyết, đầy trăn trở các vấn đề dân sinh.

Nếu phiên thảo luận buổi sáng 27/1, các đại biểu tập trung cho những chính sách vĩ mô về kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, thì trong chiều nay, 11 tham luận của đại biểu tập trung xoay quanh các vấn đề chính sách vì sự phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân trên nhiều lĩnh vực môi trường, nhà ở, việc làm, văn hóa…

Bà Hà Thị Nga- Chủ tịch Hội LHPN TPHCM phát biểu tại đại hội, đầ xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ về an sinh xã hội
Đại biểu Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại đại hội, đề xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ 

Đại biểu Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trăn trở về sự thiệt thòi của những phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa về thu nhập, nhà ở và cơ hội phát triển của chị em. Đại biểu Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn làm sao để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho nữ công nhân ở các khu chế xuất, khu công nghiệp về điều kiện chăm sóc sức khỏe, sự an toàn, nơi gửi con…

Đại biểu Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam băn khoăn bởi sự già hóa dân số, dịch chuyển lao động toàn cầu, lao động giá rẻ không còn là lợi thế của Việt Nam, chất lượng an sinh và phúc lợi xã hội chưa cao, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ ảnh hưởng đến đông đảo lực lượng lao động. 

Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề cập đến tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ còn thấp và cơ cấu chưa hợp lý; chất lượng việc làm thấp, tạo việc làm chưa thực sự bền vững, thu nhập chưa cao; tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên còn nhiều, cao gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, nhất là nông dân và lao động khu vực phi chính thức; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chênh lệch giàu - nghèo về mức sống và hưởng thụ văn hoá, tinh thần giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng còn lớn và có xu hướng gia tăng; nạn bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp; tệ nạn xã hội gây ra những bất ổn trong đời sống xã hội, tình trạng xâm hại trẻ em gia tăng ở mức báo động.

Đại biểu Đào Ngọc Dung- trình bày tham luận tại đại hội
Đại biểu Đào Ngọc Dung trình bày tham luận tại đại hội

Bộ Trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tham luận về việc nâng cao đời sống văn hóa, bảo tồn các nét văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tâm tư: “Tuy đã có những thành tựu đáng ghi nhận về chỉ số phát triển con người, nhưng chưa xây dựng được một lực lượng cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển. Việc phát triển con người toàn diện "Đức, Trí, Thể, Mỹ" còn nhiều hạn chế. Văn hóa học đường, văn hóa gia đình, văn hóa xã hội có những biểu hiện tiêu cực, đáng lo ngại. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Chúng ta nhắc nhiều đến đạo đức kinh doanh, trách nhiệm nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, văn minh công cộng, y đức… Tất cả đều là những vấn đề của văn hóa, có nguyên nhân văn hóa”.

 Diễm Chi

 
TIN MỚI