Đà Nẵng: Tìm ra thanh niên đánh giày "chặt chém" 400.000 đồng/đôi

15/06/2022 - 18:25

PNO - Cảnh sát hình sự Đà Nẵng đã xác minh, triệu tập đối tượng đánh giày "chặt chém" 400.000 đồng/đôi mà người dân phản ánh trước đó.

 

Vương Đình Phương được công an xác minh liên quan vụ việc và mời về làm việc
Vương Đình Phương được công an xác minh liên quan vụ việc và mời về làm việc

UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa phát đi thông cáo báo chí thông tin về người dân bị đánh giày chặt chém khi uống cà phê ven sông Hàn.

Trước đó, vào sáng 14/6, tài khoản Facebook tên Phúc Thiên đăng tải thông tin về việc bị “chặt chém” 400.000 đồng khi đánh 1 đôi giày khi đang ngồi uống cà phê ở một quán ven sông Hàn (quận Hải Châu).

Theo phản ánh của anh Phúc Thiên, khi anh đang ngồi uống cà phê trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) thì có một thanh niên đến mời đánh giày. Lúc sau, thanh niên trên đem giày vào và nói giá 190.000 đồng. Anh Thiên phàn nàn giá cao thì thanh niên cho biết do dán thêm đế và lót giày.

Đáng nói, khi anh Thiên đưa 500.000 đồng thì người đánh giày chỉ thối lại 100.000 đồng. Lý do, tiền công dán giày là 190.000 đồng/chiếc, 2 chiếc 380.000 đồng, cộng với tiền đánh giày 20.000 đồng là 400.000 đồng. Sau đó, người đánh giày nhanh chóng rời đi.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm và gây xôn xao dư luận, đặc biệt là có nhiều bình luận trái chiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một Đà Nẵng đáng sống, thân thiện, mến khách trong lòng du khách trong và ngoài nước.

UBND quận Hải Châu sau đó đã chỉ đạo công an quận tổ chức xác minh và kịp thời xử lý.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu - cho biết: Đến 15g ngày 15/6, Công an quận Hải Châu đã triệu tập được đối tượng Vương Đình Phương (sinh năm 1993; hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa); hiện tạm trú tại đường Hải Phòng, TP. Đà Nẵng.

Làm việc với lực lượng Công an, đối tượng khai nhận có sự việc xảy ra như trên. Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI