Cứu nạn thành công 11 thuyền viên trên tàu cá bị mắc cạn

20/02/2020 - 13:45

PNO - Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Thừa Thiên Huế) vừa ứng cứu kịp thời, đưa 11 thuyền viên trên tàu TTH 95138 TS bị mắc cạn vào bờ an toàn

Trưa 20/2, Trung tá Lê Khắc Giáp - Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An (Bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế) xác nhận, vừa ứng cứu 11 thuyền viên trên thuyền cá bị mắc cạn tại phao số 2 ở khu vực cửa  biển Thuận An. Tàu này đang trên đường vào bờ, khi đến vị trí trên thì va vào đá, dẫn đến mắc cạn.

Tàu TTH 95138 TS mắc cạn do va phải vào đá khi về đến phao số 2 cửa biển Thuận An
Tàu TTH 95138 TS mắc cạn do va phải vào đá khi về đến phao số 2 cửa biển Thuận An

Trước đó, lúc 4g30 phút cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An nhận thông tin tàu TTH 95138 TS, có công suất 350CV do ông Nguyễn Văn Bảo (SN 1985, ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) làm thuyền trưởng, khi vào đến phao số 2 thì gặp nạn, trên tàu có 11 thuyền viên. 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An  nhanh chống đưa lực lượng cứu nạn, đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn
Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An nhanh chóng đưa lực lượng ứng cứu các thuyền viên gặp nạn 

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An điều động các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm kiểm soát Thuận An và huy động 2 tàu đang neo đậu tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) đi cứu tàu gặp nạn. Do vùng nước quá cạn khiến việc tiếp cận tàu bị nạn gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ phải chờ từng con sóng nâng tàu lên để kéo ra khỏi vùng gặp nạn và đưa 11 thuyền viên trên tàu TTH 95138 TS vào bờ an toàn.

Thuận Hóa 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI