Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lãnh 18 năm tù, cựu Giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự

12/01/2024 - 17:02

PNO - Sau 10 ngày mở phiên tòa, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ đại án kit test Việt Á.

Chiều 12/1, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) và một số địa phương.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị tòa tuyên phạt 15 năm tù về tội đưa hối lộ, 14 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp hình phạt là 29 năm tù.

Cùng bị truy tố 2 tội danh nêu trên, bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, bị tuyên phạt tổng cộng 15 năm tù.

Vụ án có 6 cựu quan chức bị truy tố tội nhận hối lộ, tất cả đều được tuyên mức án dưới khung truy tố (20 năm tù, chung thân hoặc tử hình). Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị tuyên 18 năm tù; Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, 9 năm tù; Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, 8 năm tù; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, 7 năm tù.

Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, bị tuyên 13 năm tù, Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH-CN, 14 năm tù...

Toàn cảnh phiên tòa
Toàn cảnh phiên tòa

Vụ án còn có 3 người bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng, bị tuyên 4 năm tù; Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, 5 năm tù; Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, 4 năm tù.

2 người bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN, bị tuyên 3 năm tù; Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN, 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án thấp nhất 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 5 năm tù. Đặc biệt, cựu Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương Nguyễn Thành Danh được miễn trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định đấu thầu.

Theo bản án sơ thẩm, vụ án xảy ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chưa từng có tiền lệ. Khi ấy, cả hệ thống chính trị gồng mình chống dịch, nhân dân lo sợ trước ảnh hưởng dịch bệnh, hệ thống trang thiết bị còn thiếu thốn, có một số khu vực bị "vỡ trận"... Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo.

Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cơ quan, tổ chức nhà nước, gây bức xúc xã hội, làm băng hoại giá trị đạo đức trong một bộ phận cán bộ công chức, gây mất niềm tin của nhân dân...

Theo hội đồng xét xử, việc đưa các bị cáo ra xét xử và có bản án nghiêm khắc là cần thiết, nhằm trừng trị những cá nhân đi ngược lại với lợi ích chung; tuy nhiên cũng sẽ khoan hồng đối với các bị cáo làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi.

Đáng chú ý, bên cạnh những tình tiết buộc tội, hội đồng xét xử còn ghi nhận Công ty Việt Á, trong đó có Phan Quốc Việt và các nhân viên đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch. Tương tự, nhiều bị cáo là cựu cán bộ công tác tại các bộ, ngành, cơ sở y tế cũng đã có nhiều đóng góp để đẩy lùi dịch bệnh...

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI