Cử tri TPHCM kiến nghị sớm giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách

27/09/2025 - 12:51

PNO - Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM lắng nghe kiến nghị của cử tri về chế độ cán bộ không chuyên trách và định hướng sắp xếp hệ thống giáo dục.

Sáng 27/8, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 9 đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại 9 phường, xã thuộc quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè (trước đây) trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Đơn vị 9 gồm các đại biểu: ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trung tướng Dương Văn Thăng - Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri nêu băn khoăn liên quan đến chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách sau khi bộ máy chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - thông tin đến các cử tri - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Bắc Nam - Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - thông tin đến các cử tri - Ảnh: Thanh Tâm

Bà Phạm Thị Ngọc Hà (cử tri phường Tân Thuận) - cho biết: nhiều người hoạt động không chuyên trách theo diện tinh giản biên chế, đến nay đã nghỉ việc hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa nhận được trợ cấp theo Nghị định 154, trong khi cán bộ công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 đã được chi trả đầy đủ. Ngoài ra, bà cũng đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc chuyển ngạch công chức đối với người hoạt động không chuyên trách còn tiếp tục làm việc đến ngày 31/5/2026; đồng thời làm rõ quy định về phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp khu phố.

Cử tri Phạm Thị Hai (xã Nhà Bè) bày tỏ lo lắng trước thông tin sắp xếp lại hệ thống trường học sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai. Bà mong thành phố cân nhắc kỹ lưỡng lộ trình, có định hướng cụ thể từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là với hệ thống trường từ mầm non đến phổ thông và đại học, để đảm bảo quyền lợi học sinh và thuận tiện cho phụ huynh.

Giải đáp những kiến nghị, ông Nguyễn Bắc Nam - Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - thông tin: Sở đã ban hành văn bản số 1953 ngày 9/8/2025, hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 154. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và chi trả chế độ từ ngân sách theo quy định. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, địa phương có thể gửi về Sở Nội vụ để được hướng dẫn.

Đặc biệt, Sở Nội vụ đã lập nhóm Zalo kết nối trực tiếp với lãnh đạo các xã, phường, đặc khu nhằm kịp thời giải đáp những vấn đề cụ thể.

Về vấn đề sắp xếp hệ thống giáo dục, ông Nguyễn Bắc Nam - cho biết: hiện Bộ và các ngành đang xây dựng phương án tái cấu trúc hệ thống đại học, cao đẳng và trung cấp, hướng tới hình thành một số cơ sở đào tạo tiên tiến, chuyên sâu; đồng thời nghiên cứu sáp nhập, giải thể những trường không đạt chuẩn. Một số viện nghiên cứu có thể được sáp nhập với trường đại học, thậm chí điều chuyển về địa phương để thuận tiện hoạt động.

Riêng với các trường phổ thông và mầm non công lập, trước mắt thành phố giữ nguyên theo tinh thần công văn 59 và kế hoạch 130. Tuy nhiên, việc sắp xếp trong tương lai sẽ đảm bảo thuận tiện cho học sinh, phụ huynh và đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Ngoài ra, thành phố cũng tính đến việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành trường nghề nếu đủ điều kiện. Hiện TPHCM đã tiến hành một số sắp xếp theo định hướng này.

Tuy nhiên, theo quy định, mỗi tỉnh, thành phố chỉ được duy trì tối đa 3 trường nghề. Riêng tại TPHCM, những trường nghề tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên sẽ không tính vào diện sắp xếp lại, đồng thời phần chi đầu tư cũng được giữ nguyên, không đưa vào kế hoạch sắp xếp.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI