Chuyến khoai lang đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

19/04/2023 - 16:51

PNO - Ngày 19/4, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng khoai lang chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc”, với tổng sản lượng 28 tấn.

 

Lễ công bố xuất khẩu khoai lang chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc
Lễ công bố xuất khẩu chính ngạch lô khoai lang đầu tiên sang Trung Quốc

Theo Cục Bảo vệ thực vật, sau nhiều lần đàm phán, đến khoảng giữa tháng 11/2022, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã kiểm tra trực tuyến (online) đối với 3 vùng trồng và 3 cơ sở đóng gói khoai lang của Việt Nam.

Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đã ký Nghị định thư đối với sản phẩm khoai lang của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Những điều kiện cần thiết để khoai lang Việt Nam có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tỉ dân đã hoàn thiện. Đây là cơ hội để phát triển ngành hàng khoai lang theo hướng bền vững và liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Tại vùng ĐBSCL thì huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) là nơi có diện tích khoai lang lớn nhất với hơn 10.000 ha, sản lượng trên 300.000 tấn/năm.

Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu
Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại lễ công bố

Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho rằng, chuyến hàng khoai lang đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc là điều kiện tốt để tới đây tiếp tục đưa khoai lang có chất lượng sang các thị trường khác. Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ NN-PTNT, các doanh nghiệp… đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện.

Cánh đồng khoai lang huyện Bình Tân (Vĩnh Long)
Nông dân huyện Bình Tân (Vĩnh Long) chăm sóc khoai lang

Theo ông Lê Văn Thiệt - Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - đến nay cả nước có 10 loại trái cây tươi được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, đây là điều kiện để tăng giá trị trái cây. Tuy nhiên, gần đây phía Trung Quốc yêu cầu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm… do đó các địa phương, doanh nghiệp, nông dân cần tiếp tục nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường…

Quốc An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI