Chủ tịch UBND TPHCM: “Chăm lo tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân là giải giáp xúc tiến đầu tư lớn nhất”

16/01/2026 - 10:03

PNO - Sáng 16/1, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 2 (mở rộng), khóa X, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai Chương trình công tác năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, song với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Chính phủ, các bộ ngành, Quốc hội, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy cùng sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều thành tựu đáng tự hào.

Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 đều đạt và vượt cao; dù tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng nhưng nền tảng để hướng tới tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới là rất rõ ràng.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, động lực tăng trưởng sắp tới chủ yếu đến từ đầu tư công và huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Thành phố phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, tỉ lệ vốn xã hội đóng góp vào GRDP đạt 30 - 45%, mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay. Mới đây, TPHCM đã khởi công 4 công trình lớn với tổng vốn gần 10 tỉ USD, sau Đại hội Đảng toàn quốc sẽ tiếp tục khởi công hàng loạt công trình mới. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến bố trí khoảng 150.000 tỉ đồng cho đầu tư công từ ngân sách, tạo nền tảng vững chắc để đạt chỉ tiêu GRDP.

Về thu ngân sách, lần đầu tiên trong lịch sử, TPHCM vượt mốc 802.000 tỉ đồng. Con số này thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự quyết liệt và tập trung lãnh đạo của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan liên quan đến lĩnh vực thu ngân sách nhà nước. Cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, niềm tin vào tiềm năng và triển vọng của thành phố ngày càng được củng cố.

Nhiều “điểm nghẽn” tồn tại lâu nay như các khu “đất vàng” bỏ hoang đang dần được tháo gỡ. Trước mắt, thành phố đầu tư các công viên công cộng phục vụ người dân đón tết, tạo hiệu ứng tích cực về chính trị và xã hội, hợp ý Đảng - lòng dân. Đặc biệt, việc chuyển tư duy từ quản lý, kiểm soát sang tư duy quản trị được xem là bước tiến quan trọng, là nền tảng cho phát triển lâu dài.

Thực tế cho thấy, nhiều công trình phúc lợi xã hội chỉ cần có sự cam kết giữa chính quyền, người thụ hưởng và nhà đầu tư là có thể triển khai nhanh, hiệu quả. Cách làm mới này tạo sự hưởng ứng tích cực của các nhà tài trợ cho các dự án như cầu đi bộ, công viên, công trình cộng đồng.

Một động lực lớn khác cho tăng trưởng là cú hích thể chế từ Nghị quyết 260 (Nghị quyết 98 sửa đổi). Nhờ đó, thời gian thu hút dự án được rút ngắn từ vài năm xuống chỉ còn vài tuần, kể cả với các dự án lớn. Đây là cơ sở để thành phố tin tưởng phấn đấu năm 2026 đạt tăng trưởng trên 10%.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 2 (mở rộng), khóa X, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 2 (mở rộng), khóa X, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: Thanh Tâm

Trên tinh thần phê bình và tự phê bình, ông Nguyễn Văn Được cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, những vấn đề mà Tổng bí thư Tô Lâm lưu ý.

Trong đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 cơ bản giải quyết ùn tắc giao thông, còn ngập nước là bài toán khó nhưng sẽ từng bước tháo gỡ. Nếu làm tốt phát triển giao thông, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thu hút đầu tư thế hệ mới, đồng thời di dời các khu công nghiệp ô nhiễm, thu hút ngành nghề công nghệ cao, thì ô nhiễm môi trường và kẹt xe sẽ dần được kéo giảm.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thay đổi cung cách phục vụ, chuyển từ “thụ lý” sang “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chính quyền làm đòn bẩy, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng chậm trễ, làm khó, làm dễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ và cần được chấn chỉnh nghiêm túc.

“Chăm lo tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp hiện hữu chính là giải pháp xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Các sở ngành khi đi học tập kinh nghiệm nước ngoài phải có kế hoạch rõ ràng, đi để làm thật, nghĩ thật, mang lại hiệu quả thật cho thành phố. Thực hiện Chỉ thị 01 của UBND, kế hoạch năm 2026 đặt ra các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách tăng 20%, cùng làn sóng đầu tư mới từ Nghị quyết 260. Điều này đòi hỏi các giải pháp phải đủ mạnh để tạo thế và lực mới cho phát triển.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu làm tốt công tác xây dựng Đảng, tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các đơn vị rà soát nhiệm vụ trọng tâm, xem đã đủ mạnh để đạt tăng trưởng 2 con số chưa, còn giải pháp nào cần bổ sung, hiến kế, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhằm bảo đảm TPHCM phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm đầu tàu kinh tế cả nước.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI