Chủ tịch TPHCM chỉ rõ ngại va chạm, đùn đẩy là rào cản lớn phát triển

07/11/2025 - 18:30

PNO - Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã làm rõ nguyên nhân và chỉ ra giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng - “nút thắt” lớn ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công.

Ngày 7/11, tại phiên Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đã tập trung bàn sâu vào các vấn đề then chốt: giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết: Trong thời gian qua, UBND TPHCM đã chủ trì hội nghị, xác định rõ nguyên nhân khiến tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm, đồng thời đã triển khai ngay việc tăng cường cán bộ, nhân lực về các phường, xã có dự án trọng tâm. Cụ thể, khoảng 100 cán bộ Ban Bồi thường đã được điều động về địa phương: gần 20 người về rạch Xuyên Tâm, 19 người về cao tốc TPHCM - Mộc Bài, 17 người về tuyến Quốc lộ 13 cũ… Điều này nhằm giải quyết triệt để “nút thắt” gốc rễ của việc chậm trễ.

Theo ông Thắng, mặc dù tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện chưa đạt yêu cầu, TPHCM “đang đi đúng giải pháp”. Ông nhấn mạnh: “Bây giờ, mình cần tập trung làm thôi vì đã xác định nguyên nhân, các giải pháp đã đủ, con người cũng đủ”. Tính đến nay, tỉ lệ giải ngân vốn bồi thường trên toàn thành phố được nâng lên 60,8% tuy chưa đạt yêu cầu chung nhưng ghi nhận mức tăng khoảng 20%.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Về phía các công trình hạ tầng trọng điểm, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết, TPHCM không chỉ tập trung cho dự án vành đai 3, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong cuối năm nay và chính thức đưa vào hoạt động năm 2026, mà còn triển khai đồng thời vành đai 4, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, các tuyến metro… Đối với tuyến metro TPHCM - Cần Giờ do Vingroup nghiên cứu, Sở Tài chính đang thẩm định chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục nhằm đảm bảo sau khi Nghị quyết 98 sửa đổi được thông qua sẽ khởi công dự án vào cuối năm nay.

Ông Lâm thẳng thắn chia sẻ: thời gian đầu nhiệm kỳ, TPHCM đã mất gần một nửa khoảng thời gian để chuẩn bị đầu tư, dẫn đến phần lớn giải ngân phụ thuộc vào GPMB. Vì thế, thành phố đã rút ra kinh nghiệm, chủ động hơn trong chuẩn bị đầu tư ngay từ bây giờ để khi bắt đầu nhiệm kỳ mới có hàng loạt dự án sẵn sàng vào khởi động và triển khai xây dựng.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được điểm lại nhiều “điểm sáng” kinh tế - xã hội của thành phố: 10 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 17%, tổng thu ngân sách đạt 652.000 tỉ đồng, đạt 97,2% dự toán trung ương giao; thu hút FDI đạt hơn 7,2 tỉ USD, trong đó có 2 tỉ USD đến từ ngành công nghệ cao, chip bán dẫn, big data…

Tình hình môi trường đầu tư của TPHCM được đánh giá tốt hơn, hấp dẫn hơn nhiều so với đầu năm, khi mà tỉ lệ doanh nghiệp “chết” đã ít hơn tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới và quy mô doanh nghiệp được mở rộng.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Được cũng thẳng thắn nhìn nhận: một số tồn tại vẫn cần khắc phục. Cụ thể là thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã, công tác giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp so với kế hoạch và yêu cầu. Ông còn chỉ rõ tình trạng “sợ va chạm, không dám làm, không biết làm, thiếu quyết đoán, ngại va chạm, còn đùn đẩy, vô cuộc họp còn đùn đẩy, đổ qua đổ lại”.

Ông cho rằng nếu không khắc phục được những điều này thì TPHCM không thể tiến lên: “Phải chủ động, năng động, sáng tạo, dám làm, biết làm. Chúng ta làm vì động cơ trong sáng, vì sự phát triển chung của thành phố thì chúng ta chẳng sợ gì”.

Nhấn mạnh vào nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Nguyễn Văn Được cho biết để đạt được tốc độ tăng trưởng 8,5% vào cuối năm, quý IV phải đạt mức 12,4%. Thành phố phải giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công, kích thích sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu. Ông đề nghị Phó chủ tịch UBND TPHCM phụ trách về giải ngân phải chủ động, năng động, sáng tạo; cả hệ thống chính trị, lãnh đạo sở, ngành, địa phương phải thực hiện sâu quan điểm của Bí thư Thành ủy TPHCM: “rõ ràng, minh bạch, quyết đoán, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm”.

Ông cũng yêu cầu các ngành, các cấp rà soát lại từng chỉ tiêu từ nay đến cuối năm; chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì nâng cao hơn. Song song đó, hoàn thiện quy hoạch TPHCM dựa trên “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột phát triển” để hoàn thành trong năm 2026.

Về chỉnh sửa Nghị quyết 98, ông cho biết Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Quốc hội - đây sẽ là đòn bẩy mới để giúp kinh tế TPHCM tăng trưởng nhanh hơn. Với công tác chuẩn bị đầu tư dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, lãnh đạo TPHCM yêu cầu bắt đầu ngay công tác quy hoạch, thiết kế dự án, đặc biệt là các tuyến đường sắt, cầu, đường “đối ngoại” với các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh phải được đốc thúc triển khai.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI